Dạo quanh TP.HCM trên xe buýt mui trần sau nhiều tháng giãn cách

 Video: Dạo quanh TP.HCM trên xe buýt mui trần.

Bước đầu thực hiện kế hoạch khôi phục lại hoạt động du lịch, tham quan trên địa bàn TP.HCM, tour tham quan thành phố đầu tiên bằng xe buýt hai tầng (Công ty Du lịch Ảnh Việt Hop on Hop off VN) đã chính thức khởi động sau nhiều tháng tạm ngưng.

Du khách tham quan TP.HCM bằng xe buýt 2 tầng.

Trước giờ xe buýt khởi hành, nhiều hành khách đã có mặt từ sớm, ai ai cũng nô nức chuẩn bị cho chuyến tham quan vòng quanh thành phố. Khi lên xe hành khách được nhân viên nhắc nhở và hướng dẫn khai báo y tế đầy đủ, đồng thời được phát một bộ tài liệu chuyến đi, nước uống, khẩu trang, nước xịt khuẩn,...

Điểm đón khách chính của xe buýt là Bưu điện Trung tâm TP.HCM và phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hành trình xe buýt sẽ đi qua 30 tuyến đường và gần 20 điểm tham quan di tích.

Hành khách khai báo y tế trước khi lên xe tham quan.

Xe di chuyển qua những địa điểm tham quan ở TP.HCM. Xe được thiết kế mui trần nên du khách có thể dễ dàng nhìn ngắm thành phố. 

Chị Nga (quận Tân Bình) cho biết, sau nhiều tháng không ra khỏi nhà, hôm nay gia đình chị có dịp tham quan thành phố. Các con của chị rất thích thú khi được đón nắng sớm và hít thở không khí mát mẻ.

Có mặt trong chuyến hành trình vòng quanh thành phố trên xe buýt sáng nay, các hành khách ai cũng hào hứng vì sau gần 4 tháng liền chỉ được sinh hoạt tại nhà, nay mọi người đã được ra ngoài, ngắm nhìn thành phố từ trên cao và cảm nhận được sự năng động vốn có của Sài Gòn.

Nhằm phục vụ hành khách cũng như đảm bảo các biện pháp an toàn phòng dịch, xe buýt hai tầng đã ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ hiện đại như tai nghe đa ngôn ngữ, mua vé xe qua website của công ty và mỗi vé xe sẽ có một mã QR Code để kiểm soát vé trực tuyến. Để đảm bảo giãn cách theo quy định, hiện xe buýt 2 tầng chỉ thực hiện khai thác 50% công suất.

Ngoài hành khách thông thường, hiện Công ty Du lịch Ảnh Việt Hop on Hop off VN còn tổ chức tour tri ân cho hơn 30.000 tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch, dự kiến tour tri ân này sẽ kéo dài đến 31-12-2021.

Hành khách chụp ảnh lưu niệm trong chuyến hành trình tham quan thành phố.

 Xe chạy quanh các tuyến đường quận 1, quận 3 đưa du khách thăm các địa điểm như Dinh Độc Lập, các bảo tàng... 

Du khách được tham quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (quận 3, TP.HCM).

Du khách xem hình ảnh, tài liệu trưng bày tại bảo tàng.

Những hình ảnh về nạn nhân chất độc da cam trong không gian trưng bày "Hậu quả chất độc da cam trong chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam”.

Đây cũng là dịp để nhiều người cùng lắng đọng trong không gian lịch sử.

Trên xe mui trần, du khách có thể nhìn ngắm một Sài Gòn với những góc khác biệt hơn. 

Nhiều người tranh thủ chụp lại những khoảnh khắc từ trên cao.

Thời gian hoạt động của xe từ 9 giờ sáng đến 23 giờ (thứ hai đến chủ nhật) với tần suất 30 phút có một chuyến khởi hành. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm