Đặt máy sốc tim nơi công cộng: Cần đi kèm huấn luyện sơ cứu

(PLO)- Trên thực tế, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu của phần lớn người dân chưa cao, nhiều trường hợp cấp cứu sai cách khiến người bệnh nguy kịch hơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại nhiều nước trên thế giới, máy sốc tim tự động (AED) đã được lắp đặt tại nhiều nơi công cộng như trung tâm mua sắm, trường học, khu chung cư, nhà ga, sân bay… Khi có các trường hợp ngừng tim đột ngột, căn cứ vào tình trạng bệnh nhân, người dân xung quanh có thể tiến hành cấp cứu.

Máy sốc tim tự động sẽ cứu được nhiều người

Máy sốc tim tự động được thiết kế nhỏ gọn, cho phép cả những người không có kinh nghiệm hoặc kiến thức về y khoa sử dụng, tăng khả năng sống sót của người bị ngưng tim ngoại viện.

“Kỹ thuật sốc điện tại thời điểm đó có thể là một trong những yếu tố giúp bệnh nhân thoát khỏi nguy kịch”, bác sĩ tim mạch Nguyễn Tất Trung, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, nhấn mạnh.

sơ cấp cứu ban đầu

Kỹ thuật sốc điện có thể giúp bệnh nhân ngưng tim thoát khỏi nguy kịch, hỗ trợ ổn định lại nhịp tim cho người bệnh. Ảnh minh hoạ: AI

Do đó, bác sĩ Trung nhận định trong bối cảnh hiện nay của Việt Nam, việc đặt máy sốc điện tại nơi công cộng là cần thiết, đặc biệt ở nơi có nhiều người qua lại.

Tuy nhiên, để máy sốc tim thực sự mang lại hiệu quả, đòi hỏi quá trình đào tạo, tập huấn kỹ lưỡng cho cộng đồng. Bởi không phải bệnh nhân nào ngừng tim sau khi được sử dụng máy thì đều có tác dụng, cũng không phải người nào đột ngột quỵ xuống cũng bị ngưng tim và cần dùng máy sốc tim.

Theo đó, sốc điện tim được dùng trong trường hợp bệnh nhân vẫn còn nhịp tim nhưng nhịp tim bị rối loạn nguy hiểm (đặc biệt là rung thất). Rối loạn nhịp này có thể xảy ra khi cơ tim bị tổn thương do nhồi máu cơ tim hoặc khi lượng oxy không đủ đến tim.

“Để xác định được một người đang bị rối loạn nhịp tim, cần được sốc điện, cấp cứu, những người xung quanh cần được đào tạo, tập huấn”, bác sĩ Trung nhấn mạnh.

Ngoài ra, cũng theo bác sĩ Trung, việc thí điểm đặt máy sốc tim tại nơi công cộng là rất tốt, nhưng để triển khai phổ cập, đạt tỉ lệ bao phủ nhất định sẽ là bài toán lớn, bởi sẽ cần rất nhiều máy.

“So với việc cứu sống người bệnh, giá của một máy sốc tim rõ ràng không thể so sánh được. Đây vẫn là một loại máy khá đắt, để thực sự phổ cập thì cần số tiền không hề nhỏ”, ông Trung nói thêm.

Nhìn chung, tỉ lệ người ngưng tim ngoại viện được cứu sống, dù là ở Việt Nam hay ở các nước khác, vẫn còn khiêm tốn. Để cứu sống một người bị ngưng tim đột ngột dẫn đến đột tử vẫn là một thách thức y khoa đối với cả thế giới.

Cần tăng cường đào tạo sơ cấp cứu ban đầu

Cũng theo Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, trong hầu hết trường hợp bị ngưng tim, việc đầu tiên mà người thực hiện cấp cứu cần làm đánh giá tình trạng bệnh nhân, xác định tình trạng tuần hoàn của người bệnh xem còn mạch hay không.

Trong trường hợp người bệnh ngừng hô hấp tuần hoàn, người bên cạnh cần ép tim ngoài lồng ngực, hà hơi thổi ngạt, sau đó mới áp dụng máy móc, thiết bị (máy sốc tim) nếu có, từ đó xác định được tình trạng rối loạn nhịp tim của người bệnh đang ở mức độ nào.

“Tóm lại, vẫn cần tăng cường tập huấn đào tạo về sơ cấp cứu ban đầu cho cộng đồng, tăng khả năng cấp cứu nói chung của người dân ngay khi phát hiện một người cạnh mình có tình trạng sức khoẻ bất thường.

Sử dụng máy sốc tim chỉ là một bước trong quá trình sơ cấp cứu ban đầu cho người bệnh ngưng tim”, bác sĩ Trung nhấn mạnh.

sơ cấp cứu ban đầu 00.jpg
Bác sĩ hướng dẫn kỹ năng cấp cứu ngừng tuần hoàn tại cộng đồng. Ảnh: BV Bạch Mai

Trên thực tế, bác sĩ Trung nhận định kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu của phần lớn người dân chưa cao, đã có nhiều trường hợp cấp cứu sai cách khi trẻ bị đuối nước, hóc dị vật… khiến tình trạng người bệnh nguy kịch hơn. Do đó, điều quan trọng nhất và có thể triển khai được ngay vẫn là tập huấn cho người dân nắm được các kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu.

Ngoài ra, hiện tỉ lệ bác sĩ/vạn dân của Việt Nam còn chưa cao, cần tăng cường đào tạo thêm nhân lực y tế, xây dựng hệ thống bác sĩ gia đình để tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân trong trường hợp khẩn cấp.

Trước đó, chiều 31-7, ông Hoàng Nam Tiến, thành viên Hội đồng sáng lập Tập đoàn FPT, Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT, qua đời do ngừng tim đột ngột.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Phó Trưởng bộ môn Tim mạch - Trường Đại học Y Hà Nội, đã chia sẻ mong muốn triển khai thí điểm đặt máy sốc điện ngoài lồng ngực tự động tại nơi công cộng với mục tiêu tăng khả năng sống sót cho người bệnh ngừng tuần hoàn, giảm tỉ lệ đột tử trong cộng đồng.

Theo PGS Nguyễn Lân Hiếu, đề xuất trên đã nhận được sự đồng thuận của Chủ tịch Tập đoàn FPT. Đây là dự án phi lợi nhuận, sẽ được tài trợ từ các tổ chức và cá nhân, không sử dụng ngân sách.

Theo đó, các bệnh viện, sở y tế địa phương sẽ phối hợp, rà soát chỗ lắp đặt, ưu tiên các trạm y tế, phòng khám cấp cứu bệnh viện cơ sở. Tại cộng đồng, có thể lắp đặt ở nhà ga, bến tàu, sân bay... hoặc là các nhà thuốc, phòng khám ở những vùng "vắng bóng" các cơ sở y tế.

Trên mỗi máy sẽ gắn số điện thoại cấp cứu và số người phụ trách đã được đào tạo sử dụng máy sốc điện. Đồng thời, có camera vừa để giám sát, vừa có thể hướng dẫn từ xa.

Việc xây dựng hướng dẫn sử dụng, cũng như chuẩn hoá việc cấp cứu ngừng tuần hoàn sẽ do Bộ môn Hồi sức cấp cứu - Trường Đại Học Y Hà Nội phụ trách. Việc sử dụng máy sốc điện sẽ có quy trình chặt chẽ với sự hỗ trợ online của bộ phận cấp cứu 115 và nhóm chuyên môn điều hành dự án để tăng tối đa cơ hội hồi sức tim phổi thành công.

Các chuyên gia cũng sẽ thiết kế các video thị phạm về nội dung này.

Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, Việt Nam là 1 trong 5 nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu làm gia tăng các hiện tượng thiên tai, thảm họa. Đây cũng là 1 nguyên nhân dẫn đến nguy cơ tử vong và thương tích đối với người dân.

Bộ Y tế cho biết các hoạt động sơ cấp cứu của ngành y tế sau khi xảy ra tai nạn gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân lực được huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, thiếu trang thiết bị tối thiểu phục vụ hoạt động sơ cấp cứu, đặc biệt ở các vùng khó khăn.

Hệ thống Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong giai đoạn 2021-2023 trung bình mỗi năm sơ cấp cứu khoảng 50.000 nạn nhân, giúp họ an toàn trước khi chuyển đến cơ sở y tế, chiếm khoảng 0,5% tổng số nạn nhân tai nạn thương tích trên cả nước.

Từ thực tế này, có thể thấy việc nâng cao năng lực của người dân về hoạt động sơ cấp cứu và triển khai hoạt động sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng là vô cùng cần thiết, góp phần bảo vệ tính mạng của người dân khi bị tai nạn, thương tích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm