Kết thúc Giải Bóng đá Vô địch Sân 5-Sài Gòn:

Đạt Vĩnh Tiến bảo vệ thành công ngôi vương

Câu lạc bộ Đạt Vĩnh Tiến đã đánh bại đối thủ HT Jean trong trận chung kết sau loạt sút luân lưu để lần thứ 2 lên ngôi vô địch tại giải bóng đá phong trào S5 Sài Gòn lần 2 năm 2020.

Trận chung kết giải bóng đá phong trào S5 Sài Gòn lần 2 năm 2020 được xem là trận đấu “trong mơ” của đông đảo tín đồ bóng đá phủi tại Sài thành. Đạt Vĩnh Tiến gặp lại HT Jean, đội bóng mà họ từng đánh bại với tỉ số 4-2 ở trận mở màn.

Đội trưởng Tuấn Vinh (đỏ-trái) được Cầu thủ thủ xuất sắc giải.  Ảnh: BTC

Đây cũng là cơ hội để đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Văn Cáp đòi lại món nợ một cách sòng phẳng. Đó là lí do tại sao trận đấu nhận được sự quan tâm rất lớn và đông đảo người theo dõi trên sân lẫn trên các kênh phát trực tiếp của giải đấu.

Các khán đài sân Sport Plus chật kín khán giả, cùng với đó theo thống kê đã có gần 70.000 lượt xem trận đấu thông qua nền tảng phát trực tiếp trận đấu trên trang chủ Phui Football.

Không nằm ngoài sự mong đợi, các cầu thủ 2 đội đã mang đến cho người hâm mộ một trận cầu đầy cảm xúc. HT Jean từ thế dẫn bàn sơm do công của đội trưởng Tuấn Vinh, nhưng sau đó họ bị đối thủ dẫn ngược tỉ số 3-1 sau các pha lập của của Đình Hùng, Văn Hạnh và Ngọc Tài.

Vua phá lưới giải VĐQG Futsal 2020 Phùng Trọng Luân (đỏ) trong màu áo HT Jean về nhì giải.  Ảnh: BTC

Tuy nhiên chỉ với 4 phút cuối trận, Văn Cáp và Văn Trung đã lần lượt sút tung lưới Đạt Vĩnh Tiến để quân bình tỉ số 3-3, buộc trận đấu phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m.

Bản lĩnh của một đội bóng từng vô địch giải đấu này 1 năm trước đó đã giúp cho Đạt Vĩnh Tiến không hề mắc bất kì sai sót nào ở loạt sút này, để qua đó đánh bại đối thủ HT Jean tỉ số 4-2 và bảo vệ thành công chức vô địch của mình.

Không chỉ giành ngôi vương, Đạt Vĩnh Tiến còn thâu tóm 2 danh hiệu cá nhân là Thủ môn xuất sắc dành cho Mã Hoàng Phúc và Vua phá lưới dành cho Khổng Đình Hùng.

Khán giả đến sân xem trận rất đông.   Ảnh: BTC

Đội trưởng Tuấn Vinh của HT Jean là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Ở giải U19 Đồng hành, U19 Sang Trọng FC cũng đã đánh bại đối thủ M&T trên chấm luân lưu sau khi hai đội hòa nhau tỉ số 1-1 để lên ngôi vô địch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm