Đau đầu với bãi đỗ xe miễn phí ở Hải Phòng

(PLO)- Thực trạng đang xảy ra tại bãi đỗ xe miễn phí đầu tiên ở TP Hải Phòng đang khiến người dân bức xúc, chính quyền địa phương cũng khó khăn khi xử lý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, nhiều người dân ở khu vực phường Cát Dài, quận Lê Chân, TP Hải Phòng tỏ ra bức xúc về việc bãi đỗ xe miễn phí 125 Nguyễn Đức Cảnh có tình trạng xe gửi và bị bỏ quên nhiều năm mà không được xử lý, gây quá tải tại bãi đỗ xe, gây ô nhiễm môi trường.

Ô tô bị bỏ quên gần bốn năm

Theo ghi nhận của PV, những ngày gần đây trong bãi đỗ xe có những ô tô đã đỗ lâu ngày, có xe hư hỏng nặng, gây mất mỹ quan đô thị... Trong đó, có ô tô theo như người dân phản ánh đã lưu tại bãi đỗ xe này gần bốn năm. Xe đã hỏng hóc, han rỉ, bên trong xe chứa nhiều thùng xốp, vật dụng cũ lâu ngày gây hôi thối. Dưới một số gốc cây trong bãi đỗ xe có những kim tiêm đã qua sử dụng.

“Hằng ngày cả trăm xe ra vào đỗ ở bãi, chỗ còn không đủ để mà đỗ. Trong khi đó, có những xe để ở đây đến hơn chục ngày mới đánh đi, thậm chí có nhiều xe để ở đây cả mấy năm trời” - một người dân bức xúc. Không chỉ vậy, tại bãi đỗ xe miễn phí, một số người dân còn phản ánh có tình trạng thu tiền nếu muốn đỗ xe.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Trọng Tuấn, Chủ tịch UBND phường Cát Dài, cho biết bãi đỗ xe miễn phí được TP cải tạo từ trại giam Trần Phú cũ thành nơi trồng cây xanh và đỗ xe miễn phí. Bãi đỗ xe đi vào hoạt động từ năm 2018.

Năm 2021, bãi đỗ xe này được UBND quận Lê Chân giao cho UBND phường Cát Dài chủ trì xây dựng mô hình Hội Cựu chiến binh quản lý. Bởi nơi đây cũng xảy ra tình trạng đỗ xe lộn xộn, gây va quẹt giữa các xe; xe bị bỏ quên chiếm dụng không gian bãi đỗ xe; bán hàng rong, mất trộm đồ…

Ông Tuấn thừa nhận có tình trạng một số ô tô cũ, hỏng, xe lâu ngày không sử dụng, xe chờ mua bán đang đỗ tại bãi. Điều này gây mất mỹ quan đô thị, không còn chỗ cho các xe có nhu cầu đỗ.

Theo ông Tuấn, dù có nội quy, quy định về việc đỗ xe của UBND phường nhưng hội viên Hội Cựu chiến binh phường không có đủ thẩm quyền để xử lý các hành vi chiếm dụng chỗ đỗ xe. Vì vậy, hội chỉ có thể nhắc nhở các chủ xe tự giác chấp hành nội quy, quy định của bãi đỗ xe.

“Một số trường hợp khi bị nhắc nhở còn có hành vi chống đối, lăng mạ lực lượng hướng dẫn. Thậm chí họ cố tình đỗ xe tại những lối đi, làm ảnh hưởng đến các phương tiện khác” - ông Tuấn cho biết.

bai-dau-xe-mien-phi.jpg
Bãi đậu xe miễn phí ở trung tâm TP Hải Phòng có những xe đã bị bỏ quên nhiều năm nay. Ảnh: NGỌC SƠN

Có tình trạng thu tiền xe

Ông Nguyễn Trọng Tuấn cũng thừa nhận có tình trạng một số người thu tiền của tài xế khi đỗ xe tại bãi.

“Hội Cựu chiến binh phường đang bố trí 10 người hướng dẫn sắp xếp xe, được chi trả 3 triệu đồng/người/tháng. Số tiền này lấy từ nguồn kinh phí xã hội hóa từ BV Hữu nghị Việt Tiệp và Tổng Công ty Thảm Hàng Kênh” - ông Tuấn thông tin.

Tuy nhiên, ông Tuấn cho biết do kinh phí bồi dưỡng hằng tháng ít nên có một số ít trường hợp hội viên có hành vi tư lợi cá nhân, xin bồi dưỡng tiền giữ xe đúng như phản ánh của người dân.

“Sau khi xác minh làm rõ, Đảng ủy, UBND phường đã yêu cầu Hội Cựu chiến binh phường kiên quyết cho nghỉ và không bố trí các hội viên vi phạm làm việc tại bãi đỗ xe. Sau hơn hai năm thực hiện mô hình, Hội Cựu chiến binh phường đã xử lý bốn hội viên vi phạm và thay thế bằng những người khác” - ông Tuấn nói.

Ngoài những trường hợp này, ông Tuấn cho biết do bãi đỗ xe không có rào chắn nên có tình trạng một số người ra vào tự do, lợi dụng để xin tiền gửi xe, phá hoại xe, gây phức tạp tình hình.

Để giải quyết những tình trạng này, UBND phường Cát Dài kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường lực lượng hỗ trợ xử lý các ô tô đỗ trên vỉa hè; các ô tô cũ, hỏng đang đỗ tại bãi nhiều năm nay. Cùng với đó, TP cũng ban hành quy định, nội quy của bãi đỗ xe để làm căn cứ xử lý các hành vi vi phạm.

“Ngoài ra, địa phương đề xuất TP cho phép thu phí theo giờ để tránh tình trạng xe chiếm dụng chỗ đỗ; lắp hàng rào xung quanh để đảm bảo an ninh trật tự cũng như thuận lợi cho đơn vị quản lý người ra vào bãi đỗ xe” - ông Tuấn nói.

Ngày 11-9 vừa qua, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã nghe báo cáo về các vấn đề tại bãi đỗ xe này. Trong trường hợp quận Lê Chân và phường Cát Dài gặp nhiều khó khăn trong quản lý hiện nay, bãi đỗ xe miễn phí này sẽ được nghiên cứu giao cho một đơn vị khác quản lý. Đồng thời, bãi đỗ xe này cần có một số thay đổi về mô hình, cách thức quản lý mới.•

Bãi đỗ xe có sức chứa 250 xe

Theo lãnh đạo UBND phường Cát Dài, bãi đỗ xe 125 Nguyễn Đức Cảnh là bãi đỗ xe miễn phí đầu tiên giữa trung tâm TP Hải Phòng.

Bãi đỗ xe có diện tích gần 10.000 m2 với sức chứa khoảng 200-250 xe. Trước đó, TP dự định xây dựng nhà tang lễ tại khu vực này. Tuy nhiên, trên cơ sở nguyện vọng của người dân, TP quyết định cải tạo thành công viên và bãi đỗ xe miễn phí.

z4693158232581_8cd74d8e1319b523d6dcca6396696185.jpg
Bãi đỗ xe miễn phí ở TP Hải Phòng có sức chứa khoảng 200-250 ô tô. Ảnh: NGỌC SƠN

https://plo.vn/huong-xu-ly-hang-ngan-xe-may-bi-bo-quen-o-nha-xe-post751327.html

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm