Đầu năm 2017 'làng bệnh lạ' ở Quảng Ngãi có điện đường

Ngày 31-12, ông Phạm Văn Bút, Chủ tịch UBND xã Ba Điền, huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi), cho biết thực hiện chương trình "Buôn làng thắp sáng một niềm tin’’, trong ngày 30 và 31-12, Đoàn thanh niên Tổng Công ty Điện lực miền Trung phối hợp cùng Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Quảng Ngãi, đã tiến hành thi công lắp đặt trụ và đường dây điện thắp sáng dài 600 m, gắn 15 bóng đèn đường nên đón tết này đường làng Rêu-vùng tâm điểm "bệnh lạ" của đồng bào H’rê đêm về không còn tối om, tối mù như xưa.

Một góc xã Ba Điền, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) - nơi được mệnh danh là "làng bệnh lạ”.  Ảnh: V.QUÝ

Đồng thời, Đoàn cũng sửa chữa đường dây, thay thế bóng đèn cho 20 hộ gia đình đặc biệt khó khăn tại thôn Hy Long và sửa chữa điện và thay 25 bóng đèn đường  tại thôn Ghò Nghênh với tổng kinh phí 55 triệu đồng.

Dịp này, Đoàn thanh niên còn trao 200 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho gia đình nghèo, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó  ở xã Ba Điền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm