“Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm”

Ô ng Lê Hùng Dũng cho biết: C45 đã âm thầm vào cuộc từ lâu nay rồi. Lâu nay có một điều là nhiều nghi án nhưng không thể bóc tách được bởi không có bằng chứng. Tuy nhiên, từ vụ V. Ninh Bình, nhờ bầu Trường, lãnh đạo của CLB này đứng ra hợp tác tố cáo với cơ quan điều tra C45 với những chứng cứ nên mọi chuyện có đầu mối rõ ràng và như thế cơ quan cảnh sát điều tra lần lượt bóc tách ra. Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm rất lớn mà lâu nay như một sự thách thức.

Tiền bẩn, biết bao nhiêu cho đủ?

. Là người đứng đầu liên đoàn, ông có thất vọng việc cầu thủ nhúng chàm khi mà vụ án V. Ninh Bình còn đó và nhiều cầu thủ đang ở trại giam?

+ Cái này nó thuộc về bản tính, ý thức nghề nghiệp của cầu thủ. Đầu mùa bóng cứ kêu gọi các CLB ký vào văn bản thề không tiêu cực, không dàn xếp. Ký thì ký còn thực thi hay không lại là chuyện khác. Tôi nói ví dụ như cầu thủ, các bên ra giao dịch ở bên ngoài quán cà phê, ở gầm bàn…, chả lẽ cơ quan điều tra theo dõi rình mò cả ngày ở những nơi ấy? Ở những nền bóng đá phát triển, mọi chuyện được giao dịch qua tài khoản thì chỉ việc theo dõi qua những tài khoản ấy là có thể nắm được đầu mối còn ở ta như thế này thì rất khó. Nói rằng lãnh đạo liên đoàn khuyên răn ư? Nói ba cái chuyện này thì nghe nhảm nhí và tốn thời gian, họ làm thì họ vẫn cứ làm, cầu thủ làm thì cứ làm…, tốn công khuyên răn vô ích. Ai chẳng biết cướp giật bị bắt được là phải đi tù nhưng nó vẫn diễn ra nhan nhản hằng ngày đấy thôi.

Chủ tịch LĐBĐ VN Lê Hùng Dũng. Ảnh: XUÂN HUY

. Ông có thất vọng và hụt hẫng về cầu thủ và ý thức nghề nghiệp của họ khi hiện nay thu nhập của họ thuộc vào loại cao nhất xã hội?

+ Chả thất vọng và chả hụt hẫng gì cả. Chuyện này đã có từ rất lâu rồi nhưng như tôi đã nói là không có đầu mối, bằng chứng nên rất khó, còn lần này thì đã có đầu mối từ vụ V. Ninh Bình bóc tách tiếp ra mà thôi. Trước đây vụ Trương Văn Dưỡng ra tòa cũng vì có người đứng ra tố cáo nên có đầu mối, thế là cơ quan chức năng làm tới. Bây giờ đây vụ V. Ninh Bình và vụ liên quan đến đội Đồng Nai này cũng thế.

. Kinh tế đang rất khó khăn thu nhập của cầu thủ lại rất cao nhưng họ quá xem thường cái nghề của mình?

+ Ngày xưa lương tháng cầu thủ hai… ngàn đồng mà ra sân là cắn răng đá. Ngày nay lương “khủng” thì họ còn hám lợi nhiều hơn. Vấn đề cơ bản nhất là ý thức của họ, sự giáo dục của CLB. Ai cũng thích có tiền thật nhiều nhưng vấn đề là họ không ý thức được tiền bất chính, tiền không hợp pháp, tiền bao nhiêu mà cho đủ. Trước đây cầu thủ lương rất thấp đến năm 2001, Huỳnh Đức của Ngân hàng Đông Á tạo nên bước đột biến khi lương lên đến 25 triệu đồng. Thế rồi nhiều cầu thủ khác được tăng lương, cứ nghĩ họ có lương cao sẽ không tiêu cực nhưng cuối cùng không phải thế. Bây giờ cầu thủ kiếm tiền dễ dàng lại sinh ra tiêu cực khác. Phải có những cơ chế răn đe mạnh mẽ khác chứ cái gọi là khuyên nhau thì không ăn thua gì.

Hãy để công an làm tới nơi tới chốn

. Nếu đề án cá cược hợp pháp ra đời thì có thể ngăn chặn nạn cá cược lậu?

+ Thôi thôi đừng nói về chuyện này nữa. Đây là chuyện vĩ mô nó thuộc về cơ quan quản lý nhà nước chứ không phải gói gọn trong mỗi bóng đá.

. Bản thân ông từng ba lần chứng kiến những vụ tiêu cực lớn, đó là vụ U-23 ở Bacolod tại SEA Games 23, đến vụ V. Ninh Bình, rồi đến vụ cầu thủ Đồng Nai này ông nghĩ sao về việc lờn thuốc của cầu thủ?

+ Có một thực tế là tiền thưởng hay tiền lương của cầu thủ rất chênh lệch với tiền mà bọn mua độ giăng ra. Một trận thắng được thưởng vài chục triệu đồng nhưng khi cầu thủ bị bọn làm độ giật dây dàn xếp tỉ số, tiền nhận được cả trăm triệu đồng thì cầu thủ có suy nghĩ tội gì không làm. Nhiều cầu thủ hám tiền mà quên đi những hậu quả thế là dính đòn thôi. Vấn đề quan trọng nhất là giáo dục ý thức cầu thủ, có những cơ chế trừng phạt thật nặng những kẻ chủ mưu tiếp cận dàn xếp tỉ số…

. Ngoài vụ các cầu thủ liên quan trận Than Quảng Ninh - Đồng Nai mà nhiều cầu thủ đã bị câu lưu thì có nhiều trận khác cũng… bốc mùi?

+ Không, không được suy diễn, cứ có đầu mối là lần ra làm tới bến, không có đầu mối cứ suy diễn hoài cũng chả giải quyết được gì cả. Cứ hễ có đầu mối… là bụp.

Cứ để cho cơ quan điều tra âm thầm và tiến hành làm việc tới bến, sau đó họ có kết luận chính thức thì phía liên đoàn tiếp tục làm việc. Liên đoàn hợp tác và hỗ trợ tích cực cho cơ quan điều tra.

. Những ngày tới LĐBĐ VN có tiến hành buổi họp báo công bố vấn đề này như một thông tin chính thức?

+ Hãy để cơ quan điều tra tiếp tục công việc của họ. Bản thân tôi đã trao đổi với chánh văn phòng liên đoàn để tiếp nhận và thông tin những gì cơ quan điều tra cần. Những cầu thủ nào liên quan thì phòng này cũng có những động thái kịp thời khi giải còn những vòng đấu sắp tới.

. Xin cảm ơn ông.

TẤN PHƯỚC thực hiện

Trận thua bất thường

Theo HLV Trần Bình Sự, có đến tám bàn thắng thật dễ trong trận đấu Than Quảng Ninh - Đồng Nai.

“Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm” ảnh 2
 
HLV Trần Bình Sự cho biết ngay trong hiệp 1, ông đã thấy rõ những điều bất thường nơi hàng thủ, chủ yếu nằm ở cặp trung vệ Long Giang - Thế Sơn. Ông Sự cho biết do Đồng Nai khuyết hai trung vệ bị thẻ phạt nên buộc lòng phải đưa Long Giang từ biên vào, còn đây là trận đấu đầu tiên của cầu thủ trẻ Thế Sơn. Ông kể sau khi Đồng Nai ghi bàn trước do công Hải Anh, tuyến phòng ngự chơi rất lỏng lẻo và để thua lại 1-3 ngay trong hiệp 1. Từ lời khai ban đầu của các cầu thủ, cơ quan điều tra xác định họ “chơi” kèo Quảng Ninh chấp nửa trái và tỉ số này đã giúp họ thắng cược.

Khi các học trò của mình chỉ trong 30 phút thua năm bàn, HLV Trần Bình Sự đã thay Thế Sơn ra ngoài và đẩy Long Giang ra biên, chấp nhận cho hai trung vệ mới Rodgers - Đức Nhân đá trái sở trường.

Trong khi đó, kèo tài của cả trận (tổng tỉ số bốn trái) thì đến phút 48, Uche đã đào sâu cách biệt 4-1 rồi đến Sunday ghi bàn 5-1 và những phút cuối, Gomez mới gỡ hai bàn cho Đồng Nai.

Cả ngày hôm qua, HLV Trần Bình Sự cho cầu thủ Đồng Nai nghỉ ngơi và bản thân ông cảm thấy bàng hoàng vì các học trò dính sâu vào đã không còn là nghi án nữa rồi. Đã thế, ông Sự cũng không tin có đến sáu cầu thủ nằm trong đường dây tiêu cực chứ không phải chỉ có cặp trung vệ như ông nghĩ.

HLV Trần Bình Sự tiết lộ các cầu thủ này đã bắt tay nhau “bán” kết quả “tài xỉu” cho giới cá cược qua mạng bởi trận này không có nhiều ý nghĩa khi cả hai đội đều nằm trong tốp an toàn trụ hạng.

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm