De Gea chính thức lên tiếng về tương lai

The Magpies đã tận dụng sự khởi đầu chậm chạp của Man United để vượt lên dẫn trước ở phút thứ 7 nhờ công của Allan Saint-Maximin. Cầu thủ chạy cánh người Pháp đã vượt qua Harry Maguire và đồng đội, trước khi tung ra cú sút hiểm hóc khiến De Gea bó tay.

Mbappe xuất sắc đánh bại Ronaldo và Messi
Mbappe xuất sắc đánh bại Ronaldo và Messi
(PLO)- Siêu sao Kylian Mbappe của Pháp và PSG đã được vinh danh là Cầu thủ nam của năm tại Lễ trao giải Globe Soccer năm 2021 khi anh đánh bại Lionel Messi lẫn Cristiano Ronaldo để giành giải thưởng.

(PLO)- Manchester United một lần nữa thấy sự cần thiết của thủ thành David de Gea ở trạng thái tốt nhất để cứu vãn họ trong trận hòa 1-1 trước Newcastle United.

(PLO)- Thời gian của Paul Pogba tại sân Old Trafford có thể sắp kết thúc khi Manchester United không mặn mà trong việc giữ ngôi sao người Pháp.

Phút 23, De Gea đã băng ra rất tốt để cản phá cú sút xa của Jonjo Shelvey. Thủ môn của Manchester United sau đó đã đứng vững để từ chối một pha dứt điểm cận thành của Saint-Maximin ở phút 47.

Đầu hiệp hai, Manchester United triệu tập Edinson Cavani vào sân từ băng ghế dự bị để thay cho Mason Greenwood. Tiền đạo kỳ cựu gỡ hòa ở phút 71 nâng tỷ số lên 1-1. Ở phút 88, De Gea thực hiện một pha cứu thua tuyệt đẹp. Anh đã thực hiện một pha cứu bóng bằng đầu ngón tay để cản phá cú cứa lòng của Miguel Almiron vào góc cao để đảm bảo trận đấu kết thúc với tỷ số hòa.

HLV Rangnick rất an tâm khi có thủ thành De Gea. Ảnh: CGI.

Sau trận đấu, De Gea đã phản ứng trên Twitter và Instagram của mình cũng như chấm dứt mọi tin đồn về tương lai của mình. Anh đã viết: "Man United phải bắt đầu làm cho những trận đấu này có giá trị. Chúng tôi sẽ lại bắt đầu vào giữa tuần này và tôi luôn yêu nơi này. Manchester là nhà tôi và tôi không đi đâu cả”.

Cả hai nhà cầm quân cũng dành thời gian trong các bình luận sau trận đấu để ca ngợi phong độ tuyệt vời của số một Manchester United. HLV của Quỷ đỏ, Ralf Rangnick nói với giới truyền thông: "Cuối cùng, chúng tôi đã có thể thua với tỉ số đậm hơn một lần nữa nếu không có hai hoặc ba pha cứu thua xuất sắc từ David De Gea. Tương tự trận đấu ở Norwich, nhưng chúng tôi cũng có cơ hội ghi bàn thắng thứ hai.

Chắc chắn, David De Gea là một trong số những thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Anh ấy đã thể hiện điều đó ở Norwich và trong trận đấu này tốt hơn suy nghĩ của chúng tôi".

Trong khi đó, HLV của Newcastle, Eddie Howe cũng hoan nghênh pha cứu thua xuất sắc. Ông nói với Sky Sports: "Chúng tôi rất thất vọng vì không giành chiến thắng. Chúng tôi xứng đáng bỏ túi 3 điểm trận này. Các cầu thủ đã thực hiện kế hoạch của trận đấu một cách xuất sắc.

Phong độ xuất sắc của De Gea cứu cho MU nhiều bàn thua trông thấy. Ảnh: CGI.

Chúng tôi phải phòng ngự rất tốt ở khu vực giữa sân. Tôi nghĩ chúng tôi chơi rất tốt và không đáng để thủng lưới. David De Gea đã cứu thua khi Miguel Almiron dứt điểm ở phút cuối, tôi không biết nữa. Tôi nghĩ Man United thật may mắn".

Với trận hòa, Ralf Rangnick vẫn bất bại trong 4 trận mà ông ấy dẫn dắt Manchester United. Chiến lược gia người Đức đã thắng hai và hòa hai trong cả 4 trận đấu đó. Manchester United hiện đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng, kém Arsenal 7 điểm, đội chiếm vị trí thứ 4. Quỷ đỏ, tuy nhiên, đã có 2 trận chưa đá trong tay. Họ sẽ hy vọng rút ngắn khoảng cách hơn nữa khi tiếp đón Burnley vào giữa tuần này.

Newcastle chỉ có 11 điểm khiến họ đứng ở vị trí 19 và bị đe dọa xuống hạng, dù vừa có màn trình diễn đầy tinh thần để cầm hòa Manchester United.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm