Đẻ liền tù tì để “bán” con

Ở tổ 103, khu phố 7 có chị NTDL (36 tuổi) chuyên sinh con rồi cho người khác nuôi để nhận một số tiền ăn chơi, cờ bạc. Mọi người rất bất bình về hành động vô lương tâm của bà mẹ này.

Hàng xóm đều biết chuyện

“Tìm chị L. chi vậy? Cô đến trễ rồi, mấy tháng trước có người vừa nhận nuôi con nó, mà phải dặn trước mới có em bé chứ!” - một phụ nữ đã nói vậy khi PV hỏi thăm nhà của chị L. Theo chị này, PV không gặp may vì chị L. vừa chuyển đi nơi khác ở.

Nhiều người hàng xóm của chị L. kể: “Từ năm 2005 đến nay, cứ mỗi năm chị L. sinh một đứa con nhưng chị không nuôi hết mà giao nhiều bé cho người khác, người nhận nuôi đưa cho chị từ 1 đến 4 triệu đồng tiền bồi dưỡng sức khỏe. Khoảng tháng 5 vừa rồi, chị L. sinh một bé trai rất dễ thương và cũng cho đứt người khác”.

Đẻ liền tù tì để “bán” con ảnh 1

“Chị L. đã sinh năm con, hiện tại có một bé đang ở với chị, một bé ở với bà ngoại, còn ba bé thì chị cho người khác nuôi. Đối với ba bé này, chị L. đều chưa làm giấy khai sinh, có hai bé chị cho trong bệnh viện sau khi sinh xong, một bé chị cho một người trong khu phố. Thấy hoàn cảnh chị nghèo mà lại đông con, chúng tôi khuyên đừng sinh nữa nhưng chị không nghe mà còn cự lại. Tụi tôi ít thấy chị lao động mà hay nhìn thấy chị đánh bạc. Gần đây, bên Hội Phụ nữ phường có giới thiệu cho chị một số việc thủ công làm tại nhà nhưng chị làm một thời gian rồi lại thôi” - chị T. (khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa B) nói.

Chưa bị xử lý

Ông Nguyễn Thế Sơn, Trưởng khu phố 7, phường Bình Hưng Hòa B, cho biết: “Mấy tháng trước, một người trong khu phố đến trước cửa nhà chị L. nói là nhặt một đứa bé rồi mang về cho người anh ở miền Bắc nuôi. Nhận được thông tin, chúng tôi đến tìm hiểu thì được biết cả hai người đã thỏa thuận từ trước và chị L. có nhận từ người đó hơn 1 triệu đồng. Chồng chị L. chạy xe ôm, còn chị không có việc làm ổn định. Chị L. có hộ khẩu thường trú ở khu phố 8 nhưng thuê nhà trọ ở khu phố 7. Do chỗ ở của chị thường xuyên thay đổi nên chúng tôi gặp khó khăn trong việc quản lý. Chúng tôi đã kêu chị L. đừng sinh con nữa nhưng chị không chịu nghe”.

Bà Nguyễn Thị Bích Tuyền, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân), cho biết: “Đối với trường hợp của chị L., chúng tôi đã can thiệp rất nhiều lần, từ vận động đến yêu cầu chị ngưng sinh con nhưng chị không chấp hành. Hội Phụ nữ phường cũng đến giải thích, hướng dẫn chị L. cách tránh thai nhưng không có kết quả. Tới đây, chúng tôi sẽ yêu cầu chị L. chọn phương án đình sản vợ hoặc chồng để ngăn chặn việc sinh con của chị. Đồng thời, phường sẽ hỗ trợ cho chị một số vốn giúp chị làm ăn ổn định cuộc sống. Nếu chị vẫn tiếp tục sinh con rồi đem cho người khác thì UBND phường sẽ xử lý chị theo quy định”.

Luật sư NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN, Đoàn Luật sư TP.HCM:

Có thể phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng

Điều 13 Nghị định số 114/2006 của Chính phủ (quy định xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em) có quy định về hành vi cha, mẹ bỏ rơi con. Theo khoản 1b điều này, “cha, mẹ để con… cho người khác nuôi, cắt đứt quan hệ, không thực hiện nghĩa vụ đóng góp nuôi dưỡng trẻ em, mặc dù có khả năng thực hiện nghĩa vụ này, trừ trường hợp cho trẻ em làm con nuôi theo quy định của pháp luật” có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. Ngoài ra, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là phải “thực hiện trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng cho trẻ em theo quy định”. Do chị L. đã có hành vi để con cho người khác nuôi (không phải theo thủ tục cho con nuôi), đồng thời cắt đứt quan hệ, không góp tiền nuôi con… nên UBND phường có thể đề xuất UBND quận căn cứ vào quy định trên để xử lý chị L. theo thẩm quyền (vì UBND phường chỉ có quyền phạt tiền đến 2 triệu đồng).

Cũng xin lưu ý, vào ngày 2-12-2011 Nghị định 114 hết hiệu lực thi hành và việc xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được thực hiện theo Nghị định số 91/2011. Theo khoản 1c Điều 9 nghị định này, “cha, mẹ... không thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng, cắt đứt quan hệ tình cảm và vật chất với trẻ em, trừ trường hợp cho trẻ em làm con nuôi hoặc bị buộc phải cách ly trẻ em theo quy định của pháp luật” cũng bị phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. Điều khoản này không còn giữ nội dung “để con cho người khác nuôi” như điều khoản tương ứng đã nêu của Nghị định 114.

NGUYỄN HIỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm