Đề nghị Đảng, Nhà nước có giải pháp cứng rắn, quyết liệt hơn trong vấn đề biển Đông

Tại buổi tiếp xúc, vấn đề được các cử tri dành cho sự quan tâm nhiều nhất vẫn là tình hình Biển Đông.

Cử tri Lê Văn Minh (phường Cầu Ông Lãnh) phát biểu: “QH kỳ này là kỳ họp đặc biệt. Tình hình Biển Đông được thảo luận nhiều, thể hiện được nguyện vọng và ý chí của người dân. Tuy ¾ thời lượng dành cho xây dựng luật pháp, nhưng thời gian còn lại QH bàn về an ninh biển đông, đất nước.

Phát biểu của Chủ tịch nước đã đáp ứng được nguyện vọng, lòng mong mỏi của người dân, trong đó có người dân TP.HCM.

 Các đại biểu cử tri phát biểu ý kiến, nguyện vọng với chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: HTD

 Thứ hai, trong giám sát chuyên đề, yêu cầu QH tăng cường giám sát sau kỳ họp, xem xét còn bao nhiêu văn bản, quy định trong diện “nợ đọng” gây bức xúc cho người dân. Thậm chí, vẫn còn có những văn bản pháp luật nhưng lại sai luật. Do đó QH cần phải giám sát vấn đề này”.

Cử tri Nguyễn Đăng Cường (Khu phố 9, phường Tân Định) nói: “Đặt niềm tin nơi Đảng, Nhà nước với phương án giải quyết tình hình Biển Đông theo hướng hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế nhưng chúng tôi tự hỏi không biết ta sẽ nhân nhượng đến bao giờ? Có lẽ đã đến lúc chúng ta sử dụng biện pháp pháp lý. Nếu đơn thuần chỉ hòa bình như trước kia thì sẽ khó thu được kết quả như mong đợi, trong khi Trung quốc ngày càng hung hăng hơn.

 Đề nghị Đảng, Nhà nước có giải pháp cứng rắn, quyết liệt hơn trong vấn đề biển Đông ảnh 2

 Các đại biểu cử tri phát biểu ý kiến, nguyện vọng với chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: HTD

Dự kiến 16.000 tỉ đồng đóng tàu cho ngư dân là cần thiết nhưng phải có giám sát chặt chẽ. Khi triển khai cũng cần bàn kỹ, lắng nghe nhiều phía như nhà khoa học, ngư dân, kỹ thuật v.v… để tàu đóng được sử dụng hiệu quả, phù hợp với từng vùng biển, với mục đích đánh bắt, không bị lãng phí”.

Cử tri Nguyễn Xuân Đáng (phường Tân Định) thẳng thắn nêu quan điểm: “Đề nghị Đảng, Nhà nước có những giải pháp cứng rắn, quyết liệt hơn về vấn đề Biển Đông. Trong khi Trung Quốc ngày càng lấn tới, nhiều giàn khoan hơn, tiến hành xây dựng ở Hoàng Sa, đường băng ở Gạc Ma… việc ra một Nghị quyết về vấn đề này là cần thiết. Đề nghị Đảng, Nhà nước cần chủ động, lường trước mọi tình huống để ta không bị bất ngờ”.

Thu Hương

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm