Đề nghị thu 4 huân chương Kháng chiến do khai man thành tích

Theo đó, UBND tỉnh Bến Tre đề nghị thu hồi huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, xóa danh hiệu liệt sĩ đối với ông Nguyễn Ngọc Minh (sinh năm 1947, xã Phú Nhuận, TP Bến Tre). Thu hồi huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì với ông Ca Vĩnh Hòa (sinh năm 1925, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre).

Ngoài ra, UBND tỉnh còn đề nghị thu hồi hai huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba của ông Nguyễn Văn Sang và bà Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1937, quê quán xã Phú Hưng, TP Bến Tre), ông Bùi Văn Thất (sinh năm 1929, quê quán xã Phú Hưng, TP Bến Tre).  

Theo kết quả kiểm tra, xác minh của UBND tỉnh Bến Tre, các trường hợp trên được Nhà nước tặng thưởng các huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Nhì, Ba vào các năm 1988, 1995, 1998, 2001. Trong đó một trường hợp được khen thưởng danh hiệu liệt sĩ, một trường hợp khen thưởng huân chương Kháng chiến đối với cán bộ và hai trường hợp khen thưởng huân chương Kháng chiến đối với nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm