Đề xuất nâng cấp cao tốc Cam Lộ - La Sơn lên 4 làn xe

(PLO)- Đoàn giám sát của Quốc hội đang tiến hành khảo sát tình hình thực hiện dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn và La Sơn - Túy Loan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-3, Đoàn giám sát của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn đã đi khảo sát tình hình thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn và La Sơn - Túy Loan.

Địa phương đề xuất nâng cấp 4 làn xe

Đoàn công tác đã khảo sát tại Km48 cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền. Đây là khu vực nhập làn từ 2 làn thành 1 làn, từng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô con với container ngày 18-2 khiến 3 người thiệt mạng.

Cao tốc cam lộ - la sơn
Đoàn giám sát của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn đã đi khảo sát tình hình thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh. Ảnh: NM

Ông Hoàng Hải Minh - PCT UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, do khó khăn chung về nguồn lực, tuyến được phân kỳ đầu tư đưa vào khai thác giai đoạn 1 với quy mô 2 làn xe.

Bên cạnh việc phát huy hiệu quả giảm tải và giảm các vụ tai nạn trên QL1, thời gian gần đây, trên tuyến cao tốc đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn, trong đó có 2 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người chết.

Theo số liệu dự báo khi lập dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn, năm 2020 có 4.578 xe/ngày, đêm; đến năm 2025 có 7.545 xe/ngày,đêm; đến năm 2030 có 12.751 xe/ngày, đêm.

cao-toc-cam-lo-la-son-1.jpg
Ông Hoàng Hải Minh - PCT UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất nâng cấp cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ảnh: NM

So với quốc lộ hiện nay đang khai thác 4 làn xe, lưu lượng thực tế là 10.000-11.000 xe/ngày, đêm và đang có dấu hiệu quá tải. Lưu lượng hiện nay tại tuyến cao tốc đã đạt 6.000 xe/ngày, đêm, tiệm cận với số dự báo đến năm 2025 là 7.545 xe.

Ông Lê Đức Tiến - PCT UBND tỉnh Quảng Trị cũng cho rằng trước đây, địa phương có đề xuất đầu tư hoàn chỉnh 4 làn xe. Hiện nay, việc mở rộng thuận lợi vì mặt bằng đã giải phóng cho cả 4 làn xe nhưng còn gặp khó khăn do nguồn vốn.

Đề xuất 7.000 tỉ cho việc mở rộng cao tốc

Tại hiện trường cũng như buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ tịch Quốc hội đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam. Đồng thời ghi nhận, nghiên cứu các ý kiến, kiến nghị của địa phương để báo cáo Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc Hội cũng đồng tình cao tốc có 2 làn xe với nhiều nút thắt, xe không được chạy tốc độ tối đa theo luật mà phải xếp hàng nối đuôi sau xe container khiến các tài xế khó chịu.

cao-toc-cam-lo-la-son (2).jpg
Ông Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: NM

Nhằm đảo bảo an toàn giao thông trong thời gian tới, ông Hải cũng yêu cầu, trước mắt các địa phương tăng cường tuyên truyền đến tài xế; đồng thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm của tài xế khi lưu thông trên tuyến.

Theo ông Nguyễn Danh Huy - thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, bộ đã đề xuất 7.000 tỉ đồng để nâng tuyến này lên 4 làn xe hoàn chỉnh. Nếu Quốc hội thông qua thì dự án sẽ được khởi công vào cuối năm 2024.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm