Đề xuất Quốc hội cho ý kiến 2 dự luật giao thông đường bộ vào kỳ họp tới

(PLO)- Chính phủ đề nghị bổ sung vào kỳ họp thứ 5 Luật Đường bộ; Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chính phủ vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Điểm đáng chú ý là việc Chính phủ bổ sung vào kỳ họp thứ 5 tới đây ba luật: Luật Đường bộ; Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ (tạch từ Luật Giao thông đường bộ) và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Theo Chính phủ, ba dự án luật này được trình Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10-2020). Trên cơ sở ý kiến của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã giao Bộ Công an, Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, tiếp thu giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội, báo cáo xin ý kiến các cấp có thẩm quyền.

Trên cơ sở đó, Chính phủ giao Bộ Công an, Bộ GTVT hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội xem xét, bổ sung vào chương trình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm