Đến lượt kẹo Trung Quốc bị phát hiện chứa melamine

Đến lượt kẹo Trung Quốc bị phát hiện chứa melamine ảnh 1

Các nhân viên cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm đang làm nhiệm vụ tại một công ty thực phẩm ở Thượng Hải, Trung Quốc hôm 20-7 - Ảnh: Reuters

Vụ việc xảy ra ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc. Một quan chức Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Quảng Đông cho biết 12,05 tấn kẹo sữa chua và 13,5 tấn kẹo bán thành phẩm mà họ tịch thu có chứa melamine - “tâm điểm” trong vụ bê bối sữa nhiễm bẩn hồi năm 2008 làm 6 trẻ Trung Quốc thiệt mạng và 30.000 trẻ khác bị bệnh.

Theo quan chức này, nhà sản xuất kẹo - một công ty đóng ở địa phương, đã dùng kem nhiễm melamine mà họ mua từ nguồn bất hợp pháp để làm kẹo. Các sản phẩm của công ty sau đó được đem bán ở thành phố Thẩm Dương, đông bắc Trung Quốc và bị tịch thu trong quá trình vận chuyển.

Tân Hoa Xã cho biết sau khi phát hiện kẹo nhiễm melamine, cảnh sát đã mở cuộc điều tra và thực hiện nhiều vụ bắt giữ tại 12 tỉnh thành để diệt trừ “mạng lưới tội phạm”. Riêng tại Quảng Đông, cảnh sát đã bắt 5 nghi can, trong đó có giám đốc công ty bán kem nhiễm melamine.

Melamine là hóa chất được dùng làm phân bón, đồ nhựa... Do tham lam, một số nhà sản xuất đã cho hóa chất này vào thực phẩm nhằm làm tăng “nồng độ đạm” trong sản phẩm, mặc dù trên thực tế nồng độ đạm thật trong đó rất thấp.

Các nhà nghiên cứu cho biết nếu ăn, uống thực phẩm có lẫn melamine sẽ dẫn tới tổn thương khả năng sinh sản, gây sỏi thận hoặc sỏi bàng quang, dẫn tới ung thư bàng quang.

Theo TƯỜNG VY (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm