Đến năm 2020 có thể sử dụng 80% thuốc nội

Thuốc nội đang dần chiếm tỉ trọng cao. Hình minh họa

Tuyến tỉnh trước là 29%, nay đã 35% và tại tuyến huyện tỉ lệ này luôn đạt trên 60%”. TS Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), vừa cho biết như trên. Theo ông, đây là một trong những kết quả tích cực để phấn đấu đến năm 2020, thuốc sản xuất trong nước chiếm 80% tổng giá trị thuốc tiêu thụ trong năm.

Cũng theo ông Cường, khó khăn lớn nhất của ngành dược hiện nay là thuốc sản xuất trong nước mới chỉ đáp ứng 50% nhu cầu sử dụng. Trong khi đó, đa phần nguyên liệu sản xuất chủ yếu nhập khẩu từ nước ngoài. “Điều đáng nói là doanh nghiệp dược trong nước lại chủ yếu sản xuất thuốc bào chế đơn giản, sản xuất những sản phẩm thuốc trùng lặp, những thuốc đặc trị ở dạng bào chế phức tạp chưa được doanh nghiệp quan tâm đầu tư” - cục trưởng Cục Quản lý Dược trăn trở.

 HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm