Báo Pháp Luật TP.HCM mang quà Xuân cho 200 gia đình khó khăn ở Bình Thuận

(PLO) - Trong khuôn khổ chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”, Báo Pháp Luật TP.HCM đã trao 200 phần quà cho những gia đình khó khăn ở Bình Thuận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 25-11, báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp với UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức chương trình “Chia sẻ khó khăn - Đón Xuân ấm áp” và trao quà cho 200 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Phan Thiết.

Đây cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng trên biển” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Nam Long, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết; ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM.

Báo Pháp Luật TP.HCM
Ông Nguyễn Nam Long, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết trao quà cho người dân. Ảnh: HOÀNG GIANG

Phát biểu tại chương trình, Phó Tổng biên tập Nguyễn Thái Bình cho biết, ngoài hoạt động chuyên môn, trong năm 2023 báo Pháp Luật TP.HCM còn tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biểnnhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân 28 tỉnh, thành giáp biển yên tâm vươn khơi bám biển.

Tỉnh Bình Thuận là địa phương thứ 9 và là địa phương cuối cùng trong năm 2023 tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

cung-ngu-dan-thap-sang-den-tren-bien-8.jpg
Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM trao quà cho người dân. Ảnh: HOÀNG GIANG
cung-ngu-dan-thap-sang-den-tren-bien-16.jpg
Mỗi phần quà gồm mì ăn liền, sữa, cháo, gia vị, nước chấm… và 500.000 đồng. Ảnh: HOÀNG GIANG

“Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình, TP Phan Thiết cũng là địa phương đầu tiên báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức trao 200 phần quà giúp bà con vui xuân. Đây là cũng phần quà nhỏ của báo và các nhà tài trợ gửi đến bà con”- ông Bình chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết Nguyễn Nam Long đã bày tỏ sự xúc động trước tấm lòng của báo Pháp Luật TP.HCM và các nhà tài trợ.

cung-ngu-dan-thap-sang-den-tren-bien-14.jpg
Đại diện các nhà tài trợ trao quà cho người dân. Ảnh: HOÀNG GIANG
cung-ngu-dan-thap-sang-den-tren-bien-13.jpg
Đại diện các nhà tài trợ trao quà cho người dân. Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo ông Long, trong suốt nhiều năm qua báo Pháp Luật TP.HCM đã song hành cùng TP Phan Thiết nói riêng và tỉnh Bình Thuận nói chung trong các sự kiện về kinh tế - xã hội.

“Để có được chương trình hôm nay, báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành cầu nối để đưa 200 phần quà đến cho bà con khó khăn. Đó là điều mà lãnh đạo TP Phan Thiết rất trân quý”- ông Long nói.

cung-ngu-dan-thap-sang-den-tren-bien-15.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết Nguyễn Nam Long trao thư cảm ơn cho báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG
cung-ngu-dan-thap-sang-den-tren-bien-9.jpg
Người dân phấn khởi mang quà Tết về nhà. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đối với ông Nguyễn Văn Châu (55 tuổi, ngụ TP Phan Thiết), phần quà đã giúp gia đình ông và các cháu được thêm ấm áp.

“Tôi nhận về rồi sẽ chia phần quà cho gia đình 2 đứa cháu nữa. Tết mấy năm trước thì mình có gì ăn đó, nay có thêm phần quà thì cũng giúp gia đình có phần ấm áp hơn nhiều. Tôi rất cảm ơn báo, các nhà tài trợ...”- ông Châu xúc động nói.

cung-ngu-dan-thap-sang-den-tren-bien-7.jpg
Người dân phấn khởi mang quà Tết về nhà. Ảnh: HOÀNG GIANG.

Không chỉ đến nhận quà cho mình mà hôm nay, bà Nguyễn Thị Kim Liễu (62 tuổi, ngụ TP Phan Thiết) còn đến nhận giúp cho người anh trai bị khuyết tật.

Bước qua tuổi 60, bà Liễu vẫn đều đặn ra cảng cá hàng ngày để buôn bán, mưu sinh nuôi bản thân và người anh đã mất khả năng lao động. “Các con tôi đều đã có gia đình, tôi sống một mình cùng anh trai, nay nhận được phần quà này rất xúc động”- bà Liễu chia sẻ.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao quà cho 200 gia đình khó khăn trong chương trình “Chia sẻ khó khăn - Đón Xuân ấm áp”. Mỗi phần quà gồm mì ăn liền, sữa, cháo, gia vị, nước chấm… và 500.000 đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm