Di dời Danang MRCC: Lãng phí tiền tỉ!

Mới hoạt động được hai năm, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đã sắp phải di dời để nhường chỗ cho dự án du lịch.

“Lãnh đạo TP đã có chủ trương di dời Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) tại khu vực bãi Đá Đen thuộc bán đảo Sơn Trà. Mục đích để xây dựng khu du lịch dịch vụ ven biển và biệt thự sinh thái cao cấp Hồ Xanh” - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh thông tin vào ngày 22-6.

Vừa xây mới đã toan đập bỏ

Danang MRCC là một trong ba trung tâm quốc gia trực thuộc Vietnam MRCC, đảm nhận chỉ huy phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển miền Trung. Trước đây đơn vị này đóng tạm ở cảng Sông Hàn, địa điểm chật hẹp và không thuận tiện cho hoạt động cứu hộ, cứu nạn. Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã phải đề nghị Đà Nẵng bố trí địa điểm thuận lợi để xây dựng cơ sở hoàn chỉnh cho Danang MRCC.

Phải mất thời gian tìm kiếm khá lâu, Danang MRCC mới được bố trí 5.000 m2 đất bờ biển ở vị trí hiện nay. Năm 2008, công trình khởi công xây dựng gồm ba hạng mục chính là cầu tàu cứu nạn, nhà điều hành, nhà luyện tập. Đến năm 2009, trung tâm bắt đầu hoạt động. Do được Cục Hàng hải Việt Nam chuyển giao theo phương thức “chìa khóa trao tay” nên Giám đốc Danang MRCC Trần Văn Long không rõ tổng vốn đầu tư, song ông dự đoán không dưới vài chục tỉ đồng.

Danang MRCC mới đi vào hoạt động ở bán đảo Sơn Trà được hai năm thì đã sắp phải di dời. Ảnh: HẢI CHÂU

Mới hoạt động được hai năm, Danang MRCC đã phải đối mặt nguy cơ phải di dời. Theo ông Trần Văn Minh, UBND TP Đà Nẵng đang giao Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng phối hợp với Công ty Tư vấn S.O.M. (Mỹ) tìm địa điểm khác cũng ở bán đảo Sơn Trà để bố trí cho Danang MRCC. Còn khu đất hiện nay sẽ được quy hoạch xây dựng dự án Hồ Xanh có quy mô 50-60 ha. Dự án này cũng sẽ có cầu tàu cho du thuyền, thủy phi cơ… nhưng chủ đầu tư cho biết chưa chắc sử dụng lại cầu tàu của Danang MRCC mà có thể xây mới ở ngoài xa hơn.

Theo ông Trần Văn Long, không dễ gì tìm được địa điểm mới thuận lợi cho việc cứu hộ, cứu nạn như vị trí hiện nay. Cạnh đó, dù TP Đà Nẵng hoặc chủ đầu tư dự án Hồ Xanh có xây dựng lại cơ sở hạ tầng cho Danang MRCC thì đó vẫn là sự lãng phí lớn do hàng chục tỉ đồng đã “đổ sông, đổ biển”.

Do thiếu quy hoạch

“Chúng tôi không phản đối phát triển du lịch, dịch vụ ở bán đảo Sơn Trà nhưng lẽ ra TP phải có quy hoạch tổng thể lâu dài chứ không thể làm theo kiểu hiện nay. Ngoài chuyện lãng phí, việc di dời Danang MRCC còn gây khó khăn không nhỏ cho hoạt động cứu hộ, cứu nạn trên vùng biển miền Trung trong thời gian tới” - ông Long nhấn mạnh.

Về việc này, Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng thừa nhận: Dù đã khai thác du lịch, dịch vụ hơn chục năm nay song bán đảo Sơn Trà (cũng là khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia) vẫn chưa có quy hoạch tổng thể. Vì vậy, việc bố trí các dự án, công trình ở đây còn nhỏ lẻ, tùy hứng. Mãi đến nay mới có S.O.M. nghiên cứu quy hoạch tổng thể tỉ lệ 1/2.000 cho bán đảo này. Hiện TP đang “đặt hàng” công ty này lập quy hoạch tỉ lệ 1/500 ở một số khu vực hạn chế.

Ông Trần Văn Minh trấn an, do Danang MRCC là đơn vị của trung ương nên TP không thể nào “bắt ép” di dời mà phải nói có lý lẽ. TP sẽ tìm địa điểm mới đáp ứng các điều kiện kỹ thuật và được các cơ quan chuyên môn chấp thuận. Đặc biệt, việc di dời sẽ không làm gián đoạn hoạt động của Danang MRCC, ảnh hưởng đến công tác cứu nạn, cứu hộ trên vùng biển miền Trung.

Mặc dù thừa nhận “trong quá trình phát triển, Đà Nẵng cũng có một số cái tầm nhìn trước đây ngắn hạn quá” nhưng ông Trần Văn Minh lại không trả lời câu hỏi: Liệu trong tương lai Danang MRCC có phải tiếp tục di dời do yêu cầu phát triển du lịch, dịch vụ tại bán đảo Sơn Trà hay không?

Theo Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam, hiện Cục vẫn chưa nhận được văn bản hay thông tin nào từ UBND TP Đà Nẵng về việc di dời Danang MRCC. Vì trung tâm nằm trên địa bàn Đà Nẵng nên TP sẽ quản lý những vấn đề liên quan đến đất đai. Trong trường hợp Đà Nẵng có ý xin di dời, Cục phải bàn bạc kỹ lưỡng với UBND TP. Theo trình tự, trước tiên Danang MRCC sẽ thay mặt Cục Hàng hải làm việc trực tiếp với UBND TP. TRÀ PHƯƠNG

HẢI CHÂU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới