Đi tìm nhà vô địch cuộc thi English Champion 2014

 Đây là vòng thi cuối cùng nhằm tìm ra Nhà vô địch mỗi khối của mỗi khu vực. Các thí sinh sẽ có 10 phút để trổ tài trước giám khảo nước ngoài để thể hiện kĩ năng nói.

Ban tổ chức cho biết, đề thi nói được áp dụng theo chuẩn quốc tế của tập đoàn giáo dục đa quốc gia Pearson. Cấu trúc bài thi gồm ba phần: giới thiệu bản thân, mô tả tranh và “hóa thân” thành một nhân vật trong một tình huống cụ thể.

Ban giám khảo là người bản ngữ sẽ đánh giá phần thi của thí sinh dựa vào bốn tiêu chí rõ ràng: sự trôi chảy, lượng từ vựng, ngữ pháp và phát âm.

Bà Nguyễn Thị An Quyên, Phó Ban tổ chức cuộc thi nhận định: “Đây được coi là giai đoạn quyết định đối với tất cả các thí sinh, bởi kĩ năng nói thường bị ảnh hưởng yếu tố tâm lý”

Trước đó, 15.000 học sinh đến từ 63 trường tiểu học và THCS thuộc ba TP Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM đã bước vào cuộc thi với bài thi đánh giá hai kỹ năng đọc và viết để tìm ra thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết.

English Champion là cuộc thi tuyển chọn tiếng Anh có uy tín trong nước. Qua đây giúp khơi dậy niềm đam mê và sở thích học tiếng Anh trong các trường học. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi năm nay lên tới 6,2 tỷ đồng.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm