Địa điểm nhà vệ sinh công cộng ở TP.HCM sẽ hiển thị trên Google map

(PLO)- Địa điểm các nhà vệ sinh công cộng sẽ hiển thị trên ứng dụng Vibrant Ho Chi Minh City hoặc Google map.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa qua, Sở TN&MT TP.HCM vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi liên quan việc tăng cường nhà vệ sinh công cộng (NVSCC) trên địa bàn TP.

Theo sở TN&MT TP, từ báo cáo của các địa phương, hiện nay trên địa bàn TP có khoảng 255 NVSCC.

Sẽ xây mới thêm nhà vệ sinh công cộng

Theo ghi nhận của PV, trên nhiều địa bàn TP còn thiếu nhiều NVSCC trong khi nhu cầu người dân rất cao.

Điển hình, tại khu các trục đường chính ở TP Thủ Đức như Phạm Văn Đồng, Xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ đều không có NVSCC. Ngoài ra, trên địa bàn quận Tân Phú cũng còn thiếu, hiện quận có 10 NVSCC, tuy nhiên có một số NVSCC hoạt động không hiệu quả.

Một nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn quận 1. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Một nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn quận 1. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Tại quận 1, trên địa bàn hiện có 18 khu vệ sinh công cộng đang hoạt động. Tuy nhiên, nhiều NVSCC đã trong tình trạng xuống cấp.

UBND quận 1 đã chỉ đạo các đơn vị chức năng có liên quan tiến hành khởi công cải tạo, sữa chữa hệ thống nhà vệ sinh công cộng hiện hữu trên địa bàn. Đồng thời, vận động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn cho phép người dân và du khách đi vệ sinh miễn phí tại các nhà vệ sinh của cơ sở kinh doanh với khoảng 100 điểm.

Bên trong một nhà vệ sinh công cộng ở quận 1. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Bên trong một nhà vệ sinh công cộng ở quận 1. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Ngoài ra, quận cũng rà soát các vị trí, địa điểm có thể bố trí nhà vệ sinh công cộng, tổ chức làm việc với các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam để nghe trình bày các phương án thực hiện đầu tư, quy trình khai thác, vận hành… Qua đó tổng hợp làm cơ sở báo cáo TP xin ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng mới các nhà vệ sinh công cộng phục vụ người dân và du khách.

Tại quận Phú Nhuận, hiện trên địa bàn có 13 nhà vệ sinh công cộng phục vụ cho người dân, du khách. Cụ thể, có 7 nhà vệ sinh công cộng tại các chợ, công viên và 6 nhà vệ sinh tại các cửa hàng xăng dầu, siêu thị.

Quận cũng vận động thêm 15 cơ sở kinh doạnh dịch vụ tại các mặt đường lớn, khu vực đông dân cư tạo điều kiện hỗ trợ du khách, người dân sử dụng nhà vệ sinh miễn phí.

Ông Phạm Bảo Toàn, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường quận Phú Nhuận cho biết, quận đã khảo sát, đề xuất đầu tư, xây dựng mới 4 nhà vệ sinh cố định. Đồng thời, nâng cấp, cải tạo các nhà vệ sinh công cộng hiện hữu trên địa bàn nhằm phục vụ người dân, khách vãng lai.

Hoàn thành tích hợp lên Google map trong tuần này

Ngày 22-3, UBND quận Phú Nhuận cho biết, vừa có báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM về hiện trạng nhà vệ sinh công cộng và đề xuất giải pháp đầu tư, xây dựng.

Ứng dụng Vibrant Ho Chi Minh City cung cấp địa điểm nhà vệ sinh công cộng. Ảnh: NY

Ứng dụng Vibrant Ho Chi Minh City cung cấp địa điểm nhà vệ sinh công cộng. Ảnh: NY

Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường quận Phú Nhuận cho hay, sau khi tổng hợp các nhà vệ sinh công cộng hiện hữu và vận động trên địa bàn sẽ đẩy mạnh việc tạo điều kiện để người dân tiếp cận các điểm này dễ dàng hơn. Do đó, quận Phú Nhuận đã có báo cáo, kiến nghị Sở du lịch TP.HCM tích hợp thông tin, vị trí nhà vệ sinh công cộng trên ứng dụng Vibrant Ho Chi Minh City để du khách và người dân thuận tiện trong tra cứu, tiếp cận.

Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận cũng chỉ đạo Quận đoàn và các đơn vị liên quan thực hiện việc tích hợp các điểm nhà vệ sinh trên địa bàn nhằm sớm nhất có mặt trên các ứng dụng du lịch và bản đồ số.

Nhà vệ sinh bên trong 1 quán cà phê mà quận Phú Nhuận vận động phục vụ miễn phí cho người dân và du khách
Nhà vệ sinh bên trong 1 quán cà phê mà quận Phú Nhuận vận động phục vụ miễn phí cho người dân và du khách

“Cố gắng trong tuần này, quận hoàn thành tích hợp các địa điểm nhà vệ sinh hiện hữu và đã vận động được lên Google map. Ngoài ra, đã đề xuất TP, đối với các nhà vệ sinh công cộng của các thành phố sẽ tích hợp lên bản đồ du lịch TP. Làm sao bản đồ du lịch không chỉ phục vụ tìm những nơi vui chơi, di tích mà còn phục vụ được những nhu cầu thiết yếu”, ông Toàn cho biết.

Riêng các điểm nhà vệ sinh công cộng, việc đảm bảo duy trì vệ sinh, mỹ quan là vấn đề rất được quan tâm. Quận sẽ triển khai vận hành theo hình thức xã hội hóa gắn kết việc cho thuê lắp quảng cáo, trụ ATM, kinh doanh nước uống, thức ăn nhanh nhằm tạo nguồn thu cho vận hành, bảo quản, đảm bảo mỹ quan và môi trường.

Cụ thể, có 7 nhà vệ sinh công cộng tại các chợ, công viên gồm tại Công viên Văn hóa Phú Nhuận, Công viên Gia Định, chợ Phú Nhuận, chợ Trần Hữu Trang, chợ Nguyễn Đình Chiểu. Sáu nhà vệ sinh tại các cửa hàng xăng dầu, siêu thị hỗ trợ tạo điều kiện cho người dân, khách vãng lai sử dụng miễn phí gồm 2 siêu thị và 4 cửa hàng xăng dầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm