Dịch COVID-19: Cụ bà 100 tuổi bình phục, liên tiếp tin vui

Từ tâm dịch - BV đa khoa Trung ương Quảng Nam, BS Huỳnh Quang Đại (Khoa hồi sức tích cực, BV Chợ Rẫy), Đội trưởng Đội Phản ứng nhanh số 2, cho biết các bác sĩ ở đây đang có niềm động viên lớn.

Bệnh nhân 100 tuổi bình phục, tươi tỉnh

Thông tin từ các bác sĩ, bệnh nhân (BN) COVID-19 cao tuổi nhất - cụ bà 100 tuổi bị suy tim, thiếu máu cơ tim cục bộ đã bình phục, hết sốt, ngưng thở ôxy, tươi tỉnh. Các bác sĩ đã chuyển cụ lên khoa bệnh thường. Khi nào âm tính với COVID-19, cụ sẽ được ra viện (người cao tuổi thải virus chậm hơn).

Trước đó, sáng 22-7, bà cụ vào Khoa cấp cứu BV Bình An, đây là nơi BN 524 (đã tử vong trưa 2-8) từng đến điều trị nhiều lần. Sau 2 giờ ở khoa cấp cứu, cụ được chụp phim X-quang, siêu âm, xét nghiệm, nhập viện tại Khoa nội. Từ ngày 23 đến 26-7, cụ điều trị ở phòng bệnh. Sau đó, cụ ở nhà và được người con gái chăm sóc. Trưa 30-7, cụ được con đưa đến khoa cấp cứu Trung tâm Y tế Duy Xuyên, sau đó chuyển ra BV đa khoa khu vực Quảng Nam bằng xe cấp cứu. Tại đây, cụ được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính nCoV, được ghi nhận là BN 592.

Một ngày có 59 bệnh nhân khỏi bệnh

19 người điều trị ở Hà Nội, 11 người tại Quảng Nam, sáu người ở Huế, 23 người ở Đà Nẵng vừa được tuyên bố khỏi COVID-19.

Cụ thể, 18 người về từ Guinea Xích đạo và một người từ Bangladesh mắc COVID-19 được BV Bệnh nhiệt đới trung ương (Hà Nội) công bố khỏi bệnh vào chiều 18-8.

Những người khỏi bệnh gồm các BN 364, 527-535 và 538-546, 670, đều là nam giới, tuổi từ 28 đến 54. Họ có ít nhất ba lần xét nghiệm âm tính nCoV, hiện không còn triệu chứng bệnh, hồi phục sức khỏe, đủ điều kiện được tuyên bố khỏi bệnh. Có ba người về từ Guinea Xích đạo mắc thêm sốt rét cũng đã sạch ký sinh trùng bệnh này.

Cụ bà 100 tuổi mắc COVID-19 đang bình phục tốt và còn rủ rê: “Mai mốt hết bịnh, mời bác sĩ ghé nhà tui uống nước chè!”. Ảnh: BVCR

Cũng trong ngày 18-8, 11 BN được xuất viện tại Quảng Nam; sáu BN nặng được tuyên bố khỏi COVID-19 tại BV Trung ương Huế nhưng hầu hết ở lại BV điều trị tiếp bệnh nền.

Chiều cùng ngày, 23 BN Đà Nẵng điều trị ở Trung tâm Y tế Hòa Vang cũng đã được công bố khỏi bệnh, trong đó bốn BN 505, 757, 766, 784 đang chạy thận nhân tạo có bốn lần xét nghiệm âm tính và được chuyển đến BV Da liễu Đà Nẵng để tiếp tục chu kỳ chạy thận.

19 BN còn lại là các BN 457, 490, 554, 584, 586, 606, 633, 657, 686, 690, 694, 724, 726, 732, 733, 734, 735, 770, 825.

Như vậy, tính từ ngày 25-7 đến nay, Đà Nẵng đã công bố điều trị khỏi COVID-19 cho 76 BN.

59 BN được tuyên bố khỏi COVID-19 trong ngày đã nâng tổng số ca khỏi bệnh cả nước lên 520, còn 438 ca đang điều trị.

Tâm dịch Đà Nẵng đang được kiểm soát

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19 sáng 18-8, Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu: “Tâm dịch Đà Nẵng đang được kiểm soát” và khẳng định các biện pháp ứng phó với ổ dịch ở Đà Nẵng đã phát huy hiệu quả.

Bộ Y tế cũng nhận định nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng là hiện hữu và phải đặc biệt lưu ý, tiếp tục nâng mức cảnh báo ở các địa phương, nhất là những đô thị lớn, nơi tập trung đông người, mật độ dân số cao. 

Bệnh nhân COVID-19 nặng đầu tiên được xuất viện

Trong 59 BN được công bố khỏi bệnh vào ngày 18-8, BN 523, bà Hoàng Thị H. (63 tuổi, ở huyện Thăng Bình, Quảng Nam) là trường hợp đặc biệt. Chiều 18-8, bà H. xuất viện sau sáu lần xét nghiệm âm tính nCoV.

Đây là BN nặng đầu tiên tại BV Trung ương Huế Cơ sở 2 được xuất viện. Bà được chở về nhà ở huyện Thăng Bình, cách ly y tế 14 ngày tại nhà dưới sự theo dõi của trung tâm kiểm soát bệnh tật địa phương.

Trước đó, từ trong phòng bệnh, bà H. đã cám ơn lãnh đạo cùng các y, bác sĩ tại BV Trung ương Huế đã điều trị cho bà trong suốt 18 ngày qua. Bà cũng chúc các y, bác sĩ sức khỏe và chiến thắng dịch bệnh.

“Các chú, các cô ở đây rất nhiệt tình trong việc điều trị, chăm sóc, hỏi thăm, an ủi tôi. Những món ăn, thức uống ở đây được các chú, các cô chăm lo chu đáo” - bà H. nói.

Được biết, gia đình BN này có đến bảy người nhiễm COVID-19. Bà H. cùng chồng nằm trong số những ca COVID-19 nặng ở Quảng Nam, được chuyển ra BV Trung ương Huế Cơ sở 2 điều trị. Do COVID-19 và bệnh lý suy thận quá nặng, người chồng đã qua đời vài ngày trước. Riêng bà đã điều trị khỏi bệnh và đủ điều kiện xuất viện khoảng hai ngày trước. Tuy nhiên, thời điểm này, tại khu vực bà sinh sống đang bị phong tỏa nên kéo dài đến hôm nay mới xuất viện.

Thêm 13 ca nhiễm mới, 1 ca tử vong

Bản tin của Bộ Y tế chiều 18-8 thông tin về sáu ca mắc mới (BN 984-989): Trong đó, bốn ca trong nước tại Đà Nẵng và hai ca nhập cảnh, được cách ly ngay (Khánh Hòa: 1, Hà Nội: 1). Cụ thể, BN 984 tại Khánh Hòa, giới tính nam, 45 tuổi, địa chỉ tại phường Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình. BN 985-988 tại Đà Nẵng: Độ tuổi 30-65, gồm một ca là người chăm BN tại BV Đà Nẵng; 1 ca là tiểu thương chợ đầu mối Hòa Cường, quận Hải Châu; 1 ca tại quận Hải Châu; 1 ca tại quận Hòa Vang. BN 989 được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hà Nội, giới tính nam, 35 tuổi, địa chỉ tại xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình.

Trước đó, sáng cùng ngày, Bộ Y tế đã cho biết cả nước có thêm 7 ca mắc mới (BN 977-983), trong đó 6 ca trong nước (Quảng Nam: 3, Hải Dương: 2 và Hà Nội: 1) và 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Cần Thơ. Cụ thể, BN 977-978 tại Hải Dương: Hai BN đều 46 tuổi, liên quan đến ổ dịch đường Ngô Quyền (đã có 9 ca tại ổ dịch này); BN 979 tại Hà Nội: BN nữ, 33 tuổi, có địa chỉ tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội; BN 980 được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Cần Thơ là BN nữ, 37 tuổi, có địa chỉ tại xã Đức Nhuận, huyện Mậu Đức, Quảng Ngãi; BN981-983 tại Quảng Nam: Độ tuổi 15-90, gồm 1 ca là BN BV Đà Nẵng, 2 ca là F1 của các BN trước đó.

Cũng trong sáng 18-8, bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của BN COVID-19 thứ 25. Theo đó, BN 698, giới tính nữ, 51 tuổi, địa chỉ phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. BN tử vong tại BV Phổi Đà Nẵng, được chẩn đoán viêm phổi do COVID-19, nhồi máu cơ tim cấp biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng trên bệnh nền ung thư buồng trứng di căn thành bụng, sỏi thận đã cắt thận trái. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm