Trước đây, khi giá muối ăn 900.000 đồng/tấn, rồi 1,6 triệu đồng/tấn, nhiều diêm dân hốt bạc tỉ. Thấy ngon ăn, nhiều hộ ở Ninh Hải ồ ạt phá vuông tôm, thuê đất làm muối. Ông Trần Quân (thôn Khánh Tường, xã Tri Hải) cho biết: Lúc giá muối 900.000 đồng/tấn, ông vay tiền mua 2 ha đất làm ruộng muối. Khi ông cho bơm nước mặn vào ruộng muối thì giá muối bắt đầu trượt dài, chỉ còn 350.000-400.000 đồng/tấn nên không biết lấy tiền đâu để trả nợ vay.
Hiện cả trăm hộ dân làm muối tự phát như ngồi trên đống lửa. Lượng muối tồn ở kho, bãi của các doanh nghiệp, “đại gia” sản xuất muối phải tính bằng núi. Bà Trần Thị Tân (thôn Tri Thủy 2, xã Tri Hải) có 10 ha ruộng muối than: “Cứ 10 ngày mỗi hecta chúng tôi thu được khoảng 20 tấn muối. Nếu trong một tháng muối không tiêu thụ được thì không biết chất đâu cho hết”.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận, tại Ninh Hải, lượng muối tồn ở các doanh nghiệp sản xuất muối lên đến hàng chục ngàn tấn, chưa kể lượng muối tồn trong diêm dân. Sở từng khuyến cáo diêm dân sản xuất muối công nghiệp, tránh làm muối ăn nhưng không ngăn được. Sở dự báo giá muối tiếp tục hạ trong thời gian tới.
Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên, năm nay giá muối thế giới giảm còn khoảng 30-35 USD/tấn, kéo giá muối trong nước giảm theo chứ không phải là do tác động từ việc nhập khẩu muối. Bộ không cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu muối nhằm mục đích thương mại thuần túy. Bộ cử đoàn kiểm tra thực tiễn tại một số địa phương…
M.TRÂN - M.TÂM