Điểm mới trong điều tra dân số và nhà ở 2024

(PLO)- Điểm mới trong điều tra dân số và nhà ở năm nay là đối tượng điều tra cũng bao gồm người có quốc tịch nước ngoài hiện là nhân khẩu thực tế tại các hộ thường trú trong nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 1-4, Tổng cục Thống kê ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống Kê Nguyễn Thị Hương cho biết, cuộc điều tra lần này được tiến hành với quy mô tương đối lớn, về nhiều thông tin.

điều tra
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống Kê Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Lễ ra quân Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Ảnh: Minh Trúc

Yêu cầu đặt ra cho cuộc điều tra dân số và nhà ở lần này là thu thập thông tin đầy đủ, chính xác làm cơ sở để Nhà nước xây dựng được những kế hoạch, chiến lược đúng đắn, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Tại buổi lễ, ông Matt Jackson - Trưởng Đại diện Quỹ Dân số LHQ tại Việt Nam đánh giá Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý và hoặc hệ thống đăng ký, thống kê hộ tịch do Bộ Tư pháp quản lý là những dữ liệu quan trọng.

điều tra 1.jpeg
Ông Matt Jackson - Trưởng Đại diện Quỹ Dân số LHQ tại Việt Nam khẳng định Điều tra Dân số và Nhà ở giữa kỳ là cần thiết. Ảnh: Minh Trúc

Tuy nhiên, những cơ sở dữ liệu này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ sẽ giúp cải thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, là bằng chứng quan trọng về để đánh giá tiến độ phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Một điểm mới trong điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ lần này là mở rộng sang người có quốc tịch nước ngoài là nhân khẩu thực tế thường trú hộ dân cư. Mục đích là phản ánh đầy đủ số lượng nhân khẩu hiện đang cư trú hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam - hiện là khoảng trống về số liệu.

điều tra 2.jpeg
Điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động (CAPI). Ảnh: Minh Trúc

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ lần này góp phần đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2025; chuẩn bị cho việc lập kế hoạch phát triển thời kỳ 2026 - 2030. Kết quả cuộc điều tra này còn giúp giám sát thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Việt Nam đã cam kết.

Công tác thu thập dữ liệu sẽ được triển khai từ nay đến ngày 30-4, sau đó tổng hợp, phân tích, rà soát. Kết quả dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm nay. Các báo cáo phân tích chuyên đề sẽ được công bố vào năm 2025.

Ngày 15-2-2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg về việc Ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia. Theo đó, Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ được tổ chức 5 năm 1 lần (giữa 2 kỳ Tổng điều tra dân số và nhà ở) vào các năm có số tận cùng là 4. Thực hiện Chương trình điều tra thống kê quốc gia, ngày 14-7-2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT) ký Quyết định số 629/QĐ-TCTK về Ban hành Phương án Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm