Nguyên Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình trao quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số

(PLO)- 100 suất quà và 100 suất kinh phí học tập đã được trao tận tay đến đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó giúp đồng bào có thêm Tết ấm áp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 1-2, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp với báo Người Lao Động tổ chức lễ trao tặng quà cho đồng bào dân tộc và kinh phí hỗ trợ học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Tham dự có ông Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP.HCM.

dân tộc thiểu số
Ông Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trao quà Tết cho các em học sinh dân tộc thiểu số. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP.HCM cho biết nhiều năm qua TP.HCM đã chú trọng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực xã hội chăm lo cho nhân dân, nhất là thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

"Đời sống đồng bào các dân tộc gần đây có sự cải thiện đáng kể, chất lượng sống của các đồng bào ngày một được nâng cao. Hoạt động chăm lo trong đợt này cũng là sự sẻ chia, là nguồn động viên to lớn đến đồng bào dân tộc và các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số"- ông Trung nói.

IMG_0184.JPG
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Câu trao quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Chị Ma Thị Thùy Linh (dân tộc Tày, ngụ quận Bình Thạnh) xúc động khi đón nhận những phần quà Tết từ ban tổ chức.

"Suất kinh phí hỗ trợ học tập là niềm động viên cho con em tôi có thêm điều kiện tiếp tục đến trường, có cơ hội mở mang, trao dồi kiến thức để thực hiện những ước mơ" - chị Linh chia sẻ.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 100 suất quà đến đồng bào dân tộc, mỗi suất gồm giỏ quà Tết trị giá 300.000 đồng và bì lì xì 700.000 đồng.

Cạnh đó, ban tổ chức cũng trao 100 suất kinh phí hỗ trợ học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn (1 triệu đồng/suất). Tổng số tiền của đợt chăm lo là 200 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm