Tiến đến giải vô địch U-23 Đông Nam Á:

Điểm qua các đội U-23 đá giao hữu

Chuẩn bị cho giải vô địch U-23 Đông Nam Á (từ ngày 14 đến 26-2 tại Campuchia), các đội tuyển trẻ chuẩn bị khá chu đáo.

Trong số này có những đội “ủ mưu” lớn cho chiến dịch SEA Games 31 (tháng 5), có đội tính xa hơn khi đã có mặt tại VCK U-23 châu Á (tháng 6 tại Uzbekistan), Asiad (tháng 9 tại Trung Quốc)...

U-23 VN (đỏ) có trận giao hữu cuối cùng thắng Long An 4-1.    Ảnh: VFF

Với U-23 Việt Nam (VN), thầy trò HLV Đinh Thế Nam chọn Bình Dương làm nơi rèn quân để thích nghi khí hậu tương đồng với Phnom Penh của Campuchia.

Tại đó sau 10 ngày tập trung rèn giũa, đội đá giao hữu với U-19 Bình Dương và thắng 3-0. Chiều ngày 10-2, đội tiếp tục có trận giao hữu cuối cùng gặp đội hạng nhất Long An và thắng 4-1.

U-23 Lào (xanh) có hai trận thắng liên tiếp trước khi sang Campuchia dự giải Đông Nam Á.     Ảnh: AFF

Chiều tối nay (11-2), đội sẽ sang Campuchia để chuẩn bị thi đấu, trước mắt ở bảng C cùng với Thái Lan và Singapore.

Trong khi đó U-23 Malaysia cũng đã tập trung nửa tháng nay với thành phần mạnh và nuôi mục tiêu vô địch. Thầy trò HLV Brad Maloney có trận giao hữu với CLB Kuala Luumpur (đương kim vô địch Cúp Malaysia) và đánh bại đội này 3-0.

Trong khi đó tân HLV Michael Weiss (Đức) của Lào đã tiến hành hai trận giao hữu thắng CLB Champasak 2-1 và thắng đội bóng tỉnh Salavan 2-0.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm