Điểm tin Nga-Ukraine chiều 20-4: Ukraine nói quân Nga đánh 'rát' ở Mariupol, LHQ kêu gọi ngừng bắn 4 ngày

(PLO)- Theo phía Ukraine, Nga tiếp tục leo thang xung đột khi gửi thêm quân và tăng cường oanh tạc nhiều thành phố và thị trấn; Tổng thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn 4 ngày.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-4, Kiev nói Moscow đã triển khai thêm quân và tăng cường oanh tạc các thành phố và thị trấn của Ukraine; Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga-Ukraine ngừng bắn 4 ngày.

Tình hình Mariupol

Tại Mariupol - thành phố cảng chiến lược phía nam Ukraine, Phó chỉ huy trung đoàn Azov cho biết quân đội Nga đã thả bom hạng nặng để san phẳng những gì còn sót lại của nhà máy thép Azovstal - được cho là nơi trú quân cuối cùng của lực lượng Kiev - và đánh vào một bệnh viện, theo hãng tin AP.

Ngày 20-4, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho rằng việc đánh bại lực lượng kháng cự cuối cùng trong nhà máy thép Azovstal ở Mariupol vẫn là ưu tiên hàng đầu của Nga.

Dân thường Ukraine đi ngang qua một chiếc xe tăng bị phá hủy trong cuộc giao tranh ác liệt ở Mariupol, ngày 19-4-2022. Ảnh: AP

Dân thường Ukraine đi ngang qua một chiếc xe tăng bị phá hủy trong cuộc giao tranh ác liệt ở Mariupol, ngày 19-4-2022. Ảnh: AP

Trong khi đó, theo ước tính của phía Nga, còn khoảng vài nghìn quân Ukraine vẫn đang ẩn náu trong nhà máy Azovstal.

Theo Phó Thủ tướng Ukraine - bà Iryna Vereshchuk, thường dân ở Mariupol đang phải đối mặt với một "tình huống nhân đạo thảm khốc”. Bà cho biết đã có một thỏa thuận sơ bộ nhằm mở ra một hành lang nhân đạo cho phụ nữ, trẻ em và người già rời Mariupol để đến thành phố Zaporizhzhia do Ukraine kiểm soát vào chiều 20-4.

Vài giờ trước đó, Nga đã đưa ra một tối hậu thư, trong đó kêu gọi lính Ukraine đầu hàng để bảo toàn mạng sống. Bộ Quốc phòng Nga đảm bảo rằng những người đầu hàng sẽ được sống và được điều trị y tế. Đáp lại, quân đội Ukraine đã nhiều lần tuyên bố sẽ không bỏ cuộc.

Nếu Nga kiểm soát được Mariupol, đây sẽ là bước ngoặt quan trọng của nước này trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Theo Reuters, nó sẽ là chìa khóa giúp Moscow mở ra một hành lang trên bộ giữa Nga và Bán đảo Crimea.

Tình báo Anh nói quân Nga đang gặp khó ở đông Ukraine

Ngoài Mariupol, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết Nga tiếp tục tấn công nhiều địa điểm khác nhau ở miền đông Ukraine.

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin tình báo từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga gặp phải sự phản kháng mạnh của Ukraine ở khu vực Donbass, tuy nhiên Nga vẫn đang tăng cường oanh tạc sau khi bị lực lượng vũ trang Ukraine đẩy lùi.

Thông tin tình báo từ Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết quân Nga đang phải đối mặt với những thách thức về môi trường, hậu cần và kỹ thuật.

Theo báo cáo từ phía Bộ Quốc phòng Anh, việc Nga không có khả năng dập tắt các cuộc kháng cự ở Mariupol và nước này liên tục oanh tạc ở miền đông Ukraine đã gây tổn hại đến dân thường. Đây là dấu hiệu cho thấy Nga vẫn chưa thể đạt được mục tiêu nhanh chóng như mong muốn.

LHQ kêu gọi tạm ngừng giao tranh 4 ngày

Ngày 20-4 hãng Al Jazeera đưa tin Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi Nga-Ukraine đình chiến 4 ngày để cho phép sơ tán dân thường và cung cấp viện trợ nhân đạo.

Cụ thể, phát biểu trước các phóng viên ngày 19-4, người đứng đầu LHQ lưu ý rằng Lễ Phục sinh Chính thống giáo đang đến trong bối cảnh Nga đang tăng cường hoạt động ở miền đông Ukraine. Điều này khiến nhu cầu ngừng bắn càng trở nên cấp thiết.

Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc - ông Dmitry Polyansky. Ảnh: AP

Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc - ông Dmitry Polyansky. Ảnh: AP

“Nhu cầu nhân đạo là rất cần thiết. Mọi người không có thức ăn, nước uống, vật dụng để chữa trị cho những người bị bệnh, bị thương hoặc chỉ đơn giản là để sống qua ngày” - ông Guterres nói.

Ông đề xuất việc tạm dừng bắt đầu vào ngày 21-4 (Thứ Năm Tuần Thánh đối với các tín đồ Chính thống giáo) và kéo dài đến ngày 24-4 khi các tín đồ Chính thống giáo tổ chức lễ Phục sinh.

Ông Guterres cho biết mục tiêu của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 4 ngày là mở ra "hành lang nhân đạo" để dân thường có thể rời khỏi các khu vực giao tranh và giúp nhiều đoàn xe nhân đạo hơn có thể đến được Donetsk, Luhansk, Mariupol và Kherson - những điểm nóng trong chiến dịch của Nga.

Ukraine ngay lập tức kêu gọi Nga chú ý đến lời kêu gọi của ông Guterres. Tuy nhiên, phía Nga tỏ ra "hơi nghi ngờ" về ý tưởng này.

Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại LHQ - ông Dmitry Polyansky cho biết: “Tôi thực sự không biết việc tham gia vào ‘trò chơi’ với Ukraine về những vấn đề như vậy có ích lợi gì”.

Ông nói rằng Nga đã đề nghị tạo ra các hành lang nhân đạo nhưng Ukraine đã không sử dụng chúng hoặc đã lạm dụng chúng.

Ukraine cảnh báo có thể ngừng các cuộc đàm phán hòa bình?

Đài RT (Nga) ngày 20-4 đưa tin ông Alexey Arestovich - Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - cảnh báo rằng các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow có thể bị dừng lại nếu quân đội Nga chiếm Mariupol.

“Nếu quân đội Nga thành công trong việc chiếm trọn Mariupol - một cảng quan trọng và Oblast - thành phố lớn thứ hai ở Donetsk thì “có thể sẽ không có các cuộc đàm phán hòa bình” - ông Arestovych nói, theo RT.

Đức: Nga không được phép thắng ở Ukraine

Ngày 19-4, Thủ tướng Đức Olaf Scholz lên tiếng rằng không được để các lực lượng vũ trang Nga giành chiến thắng ở Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

Phát ngôn của ông Scholz được đưa ra tại một cuộc họp báo sau cuộc hội đàm trực tuyến giữa các nhà lãnh đạo phương Tây, bao gồm Mỹ, Pháp, Ba Lan, Romania, Anh, Ý, Nhật, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg.

"Chúng tôi hoàn toàn thống nhất với nhau về quan điểm rằng Nga không được thắng trong cuộc chiến này" - ông Scholz nói.

Ông trực tiếp gửi thông điệp đến Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng: "Hãy ngừng pháo kích vào các thành phố của Ukraine. Hãy cho phép thiết lập lệnh ngừng bắn ngay lập tức và rút quân. Hãy dừng xung đột khủng khiếp này lại".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm