Điền kinh Nga bị phạt 10 triệu USD

Ông Sebastian Coe, Chủ tịch IAAF, còn cho biết: “Số tiền phạt sẽ tăng thêm 5 triệu, tức tổng cộng 15 triệu USD nếu đến ngày 1-7 Nga không thực thi đủ số tiền phạt 10 triệu USD”.

Án phạt trên liên quan đến thể thao Nga nói chung và điền kinh nói riêng nhiều năm sử dụng doping vào tráo mẫu thử nghiệm.

Dù thời gian qua phía thể thao Nga và Liên đoàn Điền kinh đã khắc phục rất nhiều để hoàn thiện hơn trong việc minh bạch về công tác thử doping nhưng sự việc ồn ào khiến điền kinh Nga vẫn phải chịu sự trừng phạt.

Tại Olympic 2020, đoàn điền kinh Nga sẽ phải thi đấu dưới ngọn cờ Olympic và quốc thiều cử lên ở lễ trao huy chương là “quốc ca” Olympic.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm