Điện Kremlin: EU đang chuyển phụ thuộc khí đốt từ Nga sang Mỹ

(PLO)- Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nhận định rằng thay vì nhập khí đốt từ Nga thì châu Âu đang phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt từ Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-12, chia sẻ trên chương trình “Moscow. Kremlin. Putin” của kênh truyền hình Nga Rossiya-1, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nhận định rằng châu Âu hiện đang chuyển sự phụ thuộc từ nguồn cung khí đốt của Nga sang nguồn nhiên liệu hóa lỏng (LNG) của Mỹ, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Ông Peskov gọi hành động châu Âu muốn thoát ly khỏi khí đốt của Nga là một sự “ngớ ngẩn”. Ông cho rằng việc châu Âu chuyển sang nguồn cung LNG từ Mỹ không khác gì việc EU từng lệ thuộc vào khí đốt của Nga, bởi bản chất của cả 2 vấn đề trên đều như nhau.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Pescov. ẢNH: TASS

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Pescov. ẢNH: TASS

Ông nói thêm rằng trong khi mỗi ngày châu Âu phải mất hàng tỉ euro thì hiện tại Washington lại thu vào hàng tỉ USD nhờ bán khí đốt cho khối này.

Hồi tháng 10, Điện Kremlin từng cáo buộc Mỹ bán khí đốt với “giá cắt cổ”, cao gấp 3-4 lần giá khí đốt Nga bán cho châu Âu, đồng thời cảnh báo khối này có thể chịu tác động lâu dài từ việc mua khí đốt của Mỹ với giá cao, theo TASS.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm