Saudi Arabia nói về viễn cảnh 'khó lường' nếu Iran có vũ khí hạt nhân

(PLO)- Ngoại trưởng Saudi Arabia - Hoàng thân Faisal bin Farhan Al Saud cảnh báo các nước láng giềng sẽ phải củng cố an ninh vì tình hình sẽ "khó lường" một khi Iran có vũ khí hạt nhân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-12, Ngoại trưởng Saudi Arabia - Hoàng thân Faisal bin Farhan Al Saud cảnh báo rằng các nước vùng Vịnh láng giềng của Iran sẽ phải củng cố an ninh vì tình hình sẽ "khó lường" nếu Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân, theo hãng tin Reuters.

Phát biểu tại Hội nghị Chính sách Thế giới ở thủ đô Abu Dhabi (UAE), ông nói: “Nếu Iran có một vũ khí hạt nhân hoạt động thì mọi chuyện sẽ trở nên khó lường”.

“Bối cảnh khu vực hiện đang rất nguy hiểm. Các nước trong khu vực chắc chắn sẽ tìm cách đảm bảo an ninh quốc gia”.

Các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa phương Tây và Iran đã trì trệ từ tháng 9, khi phương Tây cáo buộc Tehran đưa ra những yêu cầu vô lý. Thay vào đó phương Tâu tập trung cho xung đột Nga-Ukraine cũng như lưu ý các cuộc biểu tình gần đây ở Iran.

Ngoại trưởng Saudi Arabia - Hoàng thân Faisal bin Farhan Al Saud tại Hội nghị thượng đỉnh vùng Vịnh ở thủ đô Riyadh (Saudi Arabia) ngày 9-12. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Saudi Arabia - Hoàng thân Faisal bin Farhan Al Saud tại Hội nghị thượng đỉnh vùng Vịnh ở thủ đô Riyadh (Saudi Arabia) ngày 9-12. Ảnh: REUTERS

Theo ông Faisal, mặc dù vẫn “hoài nghi” về thỏa thuận hạt nhân Iran, nhưng Riyadh ủng hộ các nỗ lực khôi phục thỏa thuận “với điều kiện đó là điểm khởi đầu chứ không phải điểm kết thúc” cho một thỏa thuận mạnh mẽ hơn với Tehran.

Nói về chương trình hạt nhân của Iran, vị ngoại trưởng cho biết: “Không may là các dấu hiệu hiện tại không được tích cực cho lắm”.

“Người Iran nói rằng họ không quan tâm đến chương trình vũ khí hạt nhân. Thật tốt nếu có thể tin nhưng chúng tôi cần thêm sự đảm bảo rằng điều này là đúng”.

Trong nhiều năm qua, các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh đã tìm cách thúc đẩy một thỏa thuận mạnh mẽ hơn nhằm giải quyết lo ngại của họ về chương trình tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Về phía Iran, nước này cho biết công nghệ hạt nhân của họ chỉ dành cho mục đích dân sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm