Điện Kremlin: Nga đủ sức chống trừng phạt phương Tây thêm nhiều năm nữa

(PLO)- Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho rằng kinh tế Nga đã thích ứng với các lệnh trừng phạt từ phương Tây, đánh giá Moscow có thể đối phó các trừng phạt tương tự trong 5-10 năm nữa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS ngày 24-10, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho rằng Nga đã hứng chịu các lệnh trừng phạt từ phương Tây trong một thời gian dài, nên kinh tế đất nước giờ đã thích ứng hiệu quả với các hạn chế của trừng phạt.

Ông Peskov còn đánh giá rằng kinh tế Nga có thể đối phó các lệnh trừng phạt tương tự trong vòng 5-10 năm nữa.

394721656_1582046675933779_3486339588228729641_n.png
Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

“Chúng ta có thể thấy trong thời gian tới phương Tây sẽ tiếp tục áp lên Nga những gói trừng phạt mới, vô lý. Dù đối phương có làm gì thì chúng ta vẫn sẽ có biện pháp đối phó, giúp kinh tế đất nước tránh nguy cơ bị ảnh hưởng” - ông Peskov nhấn mạnh.

Theo hãng tin Reuters, bình luận trên của ông Peskov được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) hồi tuần trước tuyên bố đang tìm cách lấp các “lỗ hổng” trong các gói trừng phạt Nga. Một số nước thành viên EU, trong đó có Ba Lan đề xuất khối nên tung các gói trừng phạt mới.

EU đã áp 11 gói trừng phạt lên Nga, lần gần nhất là hồi tháng 6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm