Điện Kremlin: Tang lễ trùm Wagner sẽ được thảo luận với gia đình

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn với gia đình trùm Wagner và Nga hiện chưa có thông tin về việc tổ chức tang lễ cho ông này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn TASS ngày 28-8 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới gia đình trùm Wagner Yevgeny Prigozhin sau khi ông này thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ngày 23-8.

Một phụ nữ đặt nến tại điểm tưởng niệm tạm thời dành cho ông Yevgeny Prigozhin ở thủ đô Moscow hôm 26-8. Ảnh: AFP

Một phụ nữ đặt nến tại điểm tưởng niệm tạm thời dành cho ông Yevgeny Prigozhin ở thủ đô Moscow hôm 26-8. Ảnh: AFP

“Tổng thống (Putin) đã gửi lời chia buồn tới gia đình ông Prigozhin” - người phát ngôn nói với các phóng viên. Theo ông Peskov, Tổng thống Putin đã phát biểu về việc này trong cuộc gặp với quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk – ông Denis Pushilin.

Theo ông Peskov, Điện Kremlin vẫn chưa có thông tin về đám tang của ông Prigozhin. “Hiện tại tôi không có thông tin gì về đám tang của ông ấy nên không thể nói gì. Một khi có quyết định thì thông tin chắc chắn sẽ được công bố. Những quyết định đó phải được thảo luận với gia đình, chủ yếu dựa trên mong muốn của gia đình” – ông Peskov nói.

Nhiều thành viên Wagner nói với báo Anh The Guardian hôm 28-8 rằng họ không biết đám tang của ông Prigozhin sẽ được tổ chức khi nào và ở đâu.

Ngày 27-8, Ủy ban Điều tra Nga đã hoàn tất xét nghiệm DNA sau vụ tai nạn máy bay ở tỉnh Tver ngày 23-8. Người phát ngôn của ủy ban nói với TASS rằng tất cả những người thiệt mạng trong vụ tai nạn đã được xác định danh tính và thông tin tương ứng với danh sách hành khách, trong đó có tên ông Prigozhin.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện vẫn đang được điều tra.

Trong một diễn biến liên quan, đài Fox News ngày 28-8 đưa tin Tướng Andrey Averyanov, chỉ huy đơn vị chuyên hoạt động tấn công bí mật của Cơ quan Tình báo Quân đội Nga (GRU), đã được giao nhiệm vụ duy trì các hoạt động của Wagner tại châu Phi sau khi ông Prigozhin thiệt mạng. Phía Wagner và Nga chưa có phản ứng gì với thông tin này.

Tướng Averyanov đã gặp các nhà lãnh đạo châu Phi tại Hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi hồi tháng 7. Hội nghị này cũng là lần xuất hiện công khai đầu tiên của ông Prigozhin sau cuộc binh biến chóng vánh tại Nga.

Trong khi đó, tờ Asharq Al Awsat ngày 28-8 đưa tin Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yunus-Bek Yevkurov gần đây đã sang Syria. Giới chức chính quyền Damascus sau đó đã yêu cầu Wagner rút khỏi Syria hoặc gia nhập lực lượng Nga ở nước này. Thông tin này cũng chưa được phía Nga hay Syria xác nhận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm