Diễn tập PCCC tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước

Sáng ngày 18-2, tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (Bình Chánh, TP.HCM), Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS, đơn vị quản lý vận hành Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước) đã phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) thực hành diễn tập công tác PCCC năm 2022.

Theo đó, kịch bản giả định là phát hiện khói lửa tại tầng trệt và tầng một của tòa nhà hành chính của Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước. Ngay khi tiếng chuông báo động vang lên, lực lượng PCCC tại chỗ của VWS đã nhanh chóng triển khai các phương án PCCC đã được huấn luyện đồng thời nhanh chóng gọi điện thoại 114 thông báo cho lực lượng PCCC của Bình Chánh.

Rất nhanh chóng, trong vòng 5 phút, đội xe của lực lượng PCCC Công an huyện Bình Chánh và xe y tế đã tiếp cận hiện trường cháy giả định, triển khai phương án PCCC. Đồng thời, nhờ nhiều năm liền thực hành diễn tập PCCC, cán bộ và nhân viên của VWS đã nhanh chóng triển khai phương án đưa người bị thương, tài sản, trang thiết bị quan trọng… ra khỏi tòa nhà bị cháy.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi diễn tập PCCC tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước vào sáng ngày 18-2-2022:

Ngay sau tiếng còi hụ báo cháy, lực lượng PCCC tại chỗ của VWS đã nhanh chóng triển khai chữa cháy

Liền sau đó, lực lượng PCCC chuyên nghiệp của Công an huyện Bình Chánh đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường vụ cháy giả định.

Hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng PCCC chuyên nghiệp và PCCC tại chỗ diễn ra nhịp nhàng, hiệu quả.

Tiếp cận sơ cấp cứu cho người bị nạn.

Công tác bảo vệ tài sản cũng được thực hiện đầy đủ và an toàn.

Kết thúc buổi diễn tập PCCC, trung tá Huỳnh Công Thương, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC Công an huyện Bình Chánh nhận xét: “Lực lượng PCCC tại chỗ đã thao tác và triển khai phương án PCCC rất tốt, nhanh, an toàn, chuyên nghiệp. Mọi người đã thực hiện đầy đủ các bước hành động trong công tác PCCC, như: vừa báo cháy vừa chữa cháy, cứu nạn con người, bảo vệ tài sản, cấp cứu y tế kịp thời…”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm