Diễn viên, ngành có điểm chuẩn cao nhất ĐH Sân khấu-Điện ảnh

Diễn viên là ngành có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM

Điểm chuẩn Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM được tính theo công thức điểm ba môn gồm: Môn văn và phân tích tác phẩm nghệ thuật hệ số 1, môn năng khiếu hệ số 2.

Điểm trúng tuyển các ngành bậc ĐH 25-27 điểm (sau khi nhân hệ số), trong đó ngành diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình có điểm chuẩn cao nhất (từ 27 điểm trở lên).

So với năm 2018, điểm chuẩn Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM tăng nhẹ ở một số ngành như đạo diễn sân khấu, diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm