Diễn viên Vân Trang xin lỗi vì quảng cáo 'lố'; Minh Nhí nói về việc bị cấm diễn 17 năm trước

(PLO)-Diễn viên Vân Trang xin lỗi vì quảng cáo "lố"; Minh Nhí nói về việc bị cấm diễn 17 năm trước; MC Quốc Trí đạt Á vương 3 tại Mister Tourism World

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Diễn viên Vân Trang xin lỗi vì quảng cáo "lố"

Những ngày qua, bài đăng quảng cáo về một sản phẩm trắng da của diễn viên Vân Trang đã dấy lên không ít tranh cãi.

Vân Trang
Cụ thể, Vân Trang đăng 2 tấm ảnh cận mặt. Trong một tấm ảnh, da cô tối màu, thâm sạm còn tấm bên cạnh sáng bóng. Ảnh: FBNV

Kèm theo đó là chia sẻ: "Bật hẳn 5 tông so với da mộc. Một bước thôi, thay đổi cả một làn da. Da trắng phát sáng, ưng quá. Chị em nào lười mà vẫn thích da trắng căng bóng, mịn tinh chuẩn Hàn thì chấm nhẹ đi Trang chỉ cho nhé. Đảm bảo xinh từ sáng tới đêm chỉ cần dùng đúng một tuýp này".

Quảng cáo của Vân Trang bị chỉ trích quá lố, thổi phồng tác dụng của mỹ phẩm.

Sau những tranh cãi, ngày 4-12, trên Fanpage cá nhân nữ diễn viên lên tiếng giải thích.

Vân Trang cho biết sản phẩm cô quảng cáo là dạng BB cream để trang điểm chứ không phải dưỡng da, do đó, cô mới ghi “chỉ cần một bước” hay "xinh từ sáng tới đêm".

"Thật là nếu dùng kem lót, kem nền, phấn trang điểm thì chỉ cần bôi lên sẽ che được khuyết điểm, mịn màng và bật tone. Tôi chỉ nghĩ đơn giản nội dung mình ghi cũng hợp lý vì BB cream để trang điểm.

Tuy nhiên vì thấy có nhiều bình luận trái chiều, Trang mới hiểu bài viết của mình ngắn quá và nội dung hơi 'giật tít', vô tình làm mọi người chưa hiểu rõ ý" - Vân Trang giải thích.

Vân Trang
Nói về việc xoá bài viết, Vân Trang cho biết là để tránh hiểu lầm, ồn ào chứ không phải "có tật giật mình'.

Cô cho biết thêm: "Là một diễn viên và làm trong ngành làm đẹp cũng 10 năm, hơn ai hết tôi biết không thể có một loại kem dưỡng trắng hay điều trị nào chỉ cần một lần thoa cả. Có chăng thì chỉ là những công nghệ máy móc rất rất đắt tiền cho một lần điều trị. Nên Trang hiểu mình không thể nào nói về một dòng kem dưỡng da mà chỉ cần dùng một lần được, nhưng trang điểm thì hoàn toàn có thể chứ ạ. Sau đó mình tẩy trang hay rửa mặt, kem này cũng không còn tác dụng nữa".

Nữ diễn viên chia sẻ sự việc lần này là bài học để chọn lọc nội dung đăng trên trang cá nhân nhằm tránh hiểu lầm, hiềm khích và xin lỗi khán giả vì tranh cãi liên quan đến bài viết.

Minh Nhí nói về sự cố bị cấm diễn 17 năm trước

Trong chương trình The Khang show, NSND Hồng Vân và Minh Nhí có dịp ôn lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của mình.

Chia sẻ về giai đoạn "biến mất" khỏi làng giải trí vào năm 2005, khi đang nổi tiếng, nghệ sĩ Minh Nhí cho hay: "Lúc đó tôi ra nước ngoài chơi 1 tháng, nhưng ham chơi lại có vướng mắc tình cảm nên ở lại tới 2, 3 tháng nữa đợi ổn định mới về.

Khi ấy tôi đang nằm trong biên chế chính quy của trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM nên đi đâu phải xin phép đàng hoàng. Nhưng tôi xin phép có 1 tháng mà đi gần cả năm".

minh-nhi.jpg
Do vi phạm quy định, Minh Nhí phải thôi dạy và bị cấm diễn 6 tháng. Nam diễn viên thừa nhận việc anh bị kỷ luật là đúng. Ảnh: NSX

Tuy nhiên, anh khẳng định bản thân không hề có ý định bỏ nghề hay định cư ở nước ngoài. Anh nói: "Tôi muốn đính chính là tôi chưa bao giờ có suy nghĩ rời Việt Nam đến nước khác sống hay bỏ nghề".

Nghệ sĩ Minh Nhí cho biết, NSND Hồng Vân đã hết lòng yêu thương, hỗ trợ để anh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất:

Đã có hơn 40 năm là bạn thân nên tình cảm mà Hồng Vân và Minh Nhí dành cho nhau rất chân thành, bền chặt.

MC Quốc Trí đạt Á vương 3 tại Mister Tourism World

Ngày 4-12 (theo giờ Việt Nam), chung kết Mister Tourism World (Nam vương Du lịch Thế giới) 2023 diễn ra tại Brazil.

Đại diện Việt Nam, MC Quốc Trí và dàn thí sinh quốc gia, lãnh thổ trải qua các phần thi như trình diễn trang phục dân tộc, đồ bơi, trang phục thể thao, trang phục vest… và lần lượt được gọi tên vào Top 13, Top 8, Top 5 chung cuộc.

Ở phần ứng xử dành cho Top 8 Mister Tourism World 2023, với câu hỏi: "Điều khác biệt nhất của Mister Tourism World với cuộc thi Nam vương khác là gì?".

mister-tourism-world1.jpg
MC Quốc Trí (trái) và nam vương Mister Tourism World 2023. Ảnh: NVCC

Đại diện Việt Nam đã tự tin trả lời: "Tôi tin rằng ngày nay vẻ đẹp của con người không chỉ đến từ bên ngoài mà còn đến từ bên trong con người bạn. Đó là lòng nhân ái và đặc biệt là sự cống hiến cho xã hội.

Đó là lý do tại sao tôi tin rằng, Mister Tourism World là cuộc thi dành cho nam phù hợp nhất hiện nay, bởi vì ban tổ chức không chỉ tìm kiếm người chiến thắng, họ đang tìm kiếm một quý ông có thể phục vụ xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch bền vững, bảo tồn thiên nhiên.

Với tất cả sự nghiêm túc của mình, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng mình chính là người mà tổ chức đang tìm kiếm. Cùng nhau, chúng ta có thể xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn".

mister-tourism-world.jpg
Top 5 Mister Tourism World 2023

Cuối cùng, đại diện Thái Lan giành ngôi vị cao nhất, đại diện Việt Nam đoạt danh hiệu Á vương 3.

Ngoài danh hiệu Á vương 3 Mister Tourism World 2023, MC Quốc Trí còn giành nhiều giải thưởng phụ như Trang phục dân tộc đẹp nhất, Nam vương Du lịch Châu Á Thái Bình Dương và giải nhì Thuyết trình ứng xử hay nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm