Điều tra clip nữ sinh lớp 8 làm nhục bạn học

Một phụ huynh có con đang học tại Trường Mạch Kiếm Hùng đã cung cấp với PV Pháp Luật TP.HCM nội dung đoạn clip trên kèm lời bình: “Không thể chấp nhận được!”.

Theo đó, đoạn clip có thời lượng 5 phút mô tả cận cảnh một nữ sinh trong đồng phục học sinh đã bị ba nữ sinh khác hạ nhục đủ kiểu ngay tại lớp học. Ban đầu nhóm nữ sinh yêu cầu nạn nhân đứng vào góc tường rồi luân phiên chửi thề xối xả. Sau đó, một nữ sinh tạt nước vào áo, bắt nạn nhân cởi bỏ áo ngoài, áo lót, để lộ ngực trần. Thậm chí đoạn clip còn ghi lại tiếng nói của một số nam lẫn nữ: “Cởi bỏ quần luôn” nhưng ba nữ sinh tham gia hành hung đã lên tiếng: “Như thế đủ rồi”.

Sau những tràng chửi thề, trận cười hả hê, ba nữ sinh xông vào đấm đá túi bụi, dồn người bạn học vào góc lớp trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác. Mặc dù nạn nhân khóc lóc van xin vẫn bị ba nữ sinh buộc quỳ giữa lớp học và nói liên tục: “Xin lỗi các bạn”.

Chiều 23-11, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Đinh Phan Long, Hiệu trưởng Trường THCS Mạch Kiếm Hùng, cho biết: “Qua hình ảnh trên phim, chúng tôi xác định ba nữ sinh hành hung bạn và em nữ sinh bị đánh đều học chung lớp 8. Ngay khi xem đoạn clip, tôi thật sự sốc, tại sao các em có thể tàn nhẫn đến như thế!”.

Ba nữ sinh làm nhục, đánh bạn trong lớp là LTNN, VPH, LTM trong đó H. có học lực giỏi và là lớp trưởng. Người bị đánh là em TTTT. Người dùng điện thoại cầm tay quay lại toàn bộ sự việc là LMP. Các em khai nhận trước đây chơi chung nhóm nhưng gần đây do T. hay liếc nhìn thiếu thiện cảm nên bốn nữ sinh còn lại đã rủ nhau đánh bạn vào một ngày học đầu tháng 11-2010.

Theo ông Lê Hoàng Kiểng, Phó Hiệu trưởng phụ trách kỷ luật, phụ huynh của bốn nữ sinh đánh bạn nói chấp nhận mọi hình thức kỷ luật do nhà trường đưa ra.

“Nhà trường đang thành lập hội đồng kỷ luật, quan điểm của tôi là xử lý nghiêm khắc, có thể là đuổi học các học sinh vi phạm” - ông Long, Hiệu trưởng nói.

Được biết nội quy của trường nghiêm cấm học sinh mang ĐTDĐ đến lớp. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám hiệu Trường Mạch Kiếm Hùng đã kiểm tra và tạm giữ 60 ĐTDĐ của các em học sinh tại bốn khối lớp.

Ông Long bày tỏ lo ngại: “Đến thời điểm này chưa thấy đoạn clip xuất hiện trên mạng Internet. Nhưng nếu đoạn clip được phát tán thì hậu quả sẽ khôn lường!”.

HOÀNG TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm