Đề nghị kéo dài thời gian đóng cửa sân bay Vân Đồn đến 3-3

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng vừa ký văn bản hỏa tốc trình Bộ GTVT xem xét, quyết định gia hạn thời gian đóng cửa tạm thời sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), từ 12 giờ ngày 21-2 đến 6 giờ ngày 3-3.

Đề nghị trên được đưa ra sau khi UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản tiếp tục thực hiện cách ly tại nơi cư trú 14 ngày, thời gian từ 17-2. Theo đó, cán bộ, nhân viên của sân bay Vân Đồn đang tự cách ly và sẽ hoàn thành tự cách ly tại nơi cư trú theo quy định đến hết ngày 2-3.

Sân bay Vân Đồn dự kiến đóng cửa đến 3-3. Ảnh: VIẾT LONG

Trước đó, do tình trạng khẩn cấp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, ký quyết định đóng cửa tạm thời Sân bay Vân Đồn bắt đầu từ 12 giờ ngày 29-1 đến 12 giờ ngày 13-2. Sau đó, lại tiếp tục kéo dài đến ngày 21-2 để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Vào cuối tháng 1-2021, sân bay Vân Đồn ghi nhận một nhân viên nhiễm COVID-19. Sau đó, toàn bộ gần 300 cán bộ nhân viên sân bay này được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và cách ly theo quy định.

Mới đây, Cục Hàng không Việt Nam cũng đề nghị Bộ GTVT xem xét ưu tiên tiêm vaccine đợt một cho nhân viên làm thủ tục hành khách, nhân viên phục vụ vận chuyển hàng hóa, tiếp viên, phi công, kiểm soát viên không lưu. Vì họ tiếp xúc trực tiếp với hành khách, hành lý, hàng hóa có nguy cơ lây nhiễm cao. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm