Hơn 200 xe ô tô vượt trạm BOT Quảng Trị mỗi ngày

Ngày 11-6, trao đổi với PV PLO, ông Hoàng Gia Đại, Giám đốc Công ty TNHH BOT Quảng Trị, cho biết tình trạng xe ô tô bám đuôi nhau vượt trạm BOT Quảng Trị ngày càng tăng cao, bình quân mỗi ngày có khoảng hơn 200 xe nuối đuôi vượt trạm thu phí.

Trạm BOT Quảng Trị. Ảnh: N.DO

Thời gian qua, tại trạm thu phí BOT Quảng Trị (đặt tại Km 763+800 quốc lộ 1A đoạn qua xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong) có hàng trăm xe ô tô trốn thanh toán phí BOT bằng cách bám đuôi xe phía trước để vượt qua barie mỗi ngày.

Cụ thể, tại làn thu phí thủ công, nhiều tài xế ô tô bám đuôi những xe có trọng tải lớn đi phía trước. Khi xe phía trước thanh toán phí và đi qua barie thì chiếc xe phía sau chạy sát khiến thiết bị không kịp nhận diện hoặc phát hiện, cũng không thể nào chặn kịp rồi cùng qua trạm mà không phải đóng phí.

Tại làn thu phí tự động, xe đi vào làn này không dừng nên khi có một chiếc xe đi trước thanh toán phí tự động, chiếc xe phía sau bám sát và cùng vượt qua trạm mà không phải tốn phí.

Việc tài xế xe ô tô cố tình điều khiển phương tiện bám đuôi xe phía trước để vượt trạm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Ông Hoàng Gia Đại cho biết hiện chưa có quy định pháp luật, chế tài nào để xử lý tình trạng nói trên. Công ty chỉ báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm