Hàng trăm người dân Quảng Nam được về quê bằng máy bay

Trưa ngày 10-10, hàng trăm bà con Quảng Nam được lên máy bay để về quê. Lượng hành khách này cũng chủ yếu là phụ nữ mang thai, trẻ em, người già được ưu tiên về quê.

Ghi nhận của PV lúc 11 giờ tại sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều người dân Quảng Nam đã đến từ sớm để thực hiện các thủ tục theo yêu cầu. Một số người lớn tuổi không thao tác được các thủ tục khai báo đã được nhân viên tại đây hỗ trợ.

Ông Mai Phúc, Chủ tịch Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại TP.HCM cho biết, theo hướng dẫn 7128 của UBND tỉnh Quảng Nam thì những người về từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, dù có tiêm 2 mũi thì cũng cách ly 7 ngày nhằm bảo vệ cho chính mình và người thân. Ai chưa tiêm đủ vắc xin thì cách ly 14 ngày.

“Hội đồng hương đã hoàn thành thủ tục cùng một số tỉnh khu vực phía Nam để đón bà còn trở về.  Ngày 10-10 sẽ có hai chuyến bay khởi hành vào lúc 13 giờ và lúc 14 giờ”- ông Phúc thông tin.

Ông Phúc thông tin thêm, người dân cần đến sớm để làm thủ tục, vé đã có sẵn tại quầy của hãng hàng không, tất cả đều phải xét nghiêm (kể cả trẻ em) COVID-19, test nhanh 48 tiếng và PCR 72 tiếng và chuẩn bị các thủ tục cần thiết như đồ bảo hộ y tế, các giấy tờ thử tục lên máy bay.

Dưới đây là một số hình ảnh PLO ghi nhận lúc 11 giờ ngày 10-10:  

Một em bé mới 2 tháng tuổi được mẹ ẵm bồng.

Nhiều người dân Quảng Nam đến từ sớm làm thủ tục.

Chuyến bay đa số là phụ nữ mang thai và trẻ em.

Trẻ em lên máy bay cũng được trang bị đồ bảo hộ.

Lượng xe tấp nập đưa người thân ra sân bay.

Một số người dân cho biết chỉ về quê tạm thời, tới lúc có công việc sẽ quay lại.

Những bộ đồ bảo hộ rộng thênh thang trên người trẻ em.

Mọi người được hướng dẫn thực hiện quy định 5K.

Khoảng 11 giờ, hãng hàng không làm thủ tục cho hành khách.

Chuyến bay từ 13 giờ, nhưng mọi người đến sớm để làm thủ tục.

Người dân vui vẻ vì được về quê.

Khu vực sân bay có dịch vụ test COVID-19 cho người dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm