Miền Trung và Tây Nguyên đón đợt mưa rất lớn

Ngày 26-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia (Trung tâm KTTVQG) phát đi bản tin mưa lớn ở miền Trung và Tây Nguyên.

Theo đó, từ đêm nay đến ngày 30-11, khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cụ thể, ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có lượng mưa to phổ biến 300-500mm, có nơi trên 600mm. Khu vực Tây Nguyên, Ninh Thuận, Bình Thuận mưa từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Từ đêm mai, 27-11 đến ngày 30-11, ở các tỉnh Trung Trung bộ cũng có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng phổ biến 150-250mm, có nơi trên 250mm; Quảng Nam, Quảng Ngãi mưa phổ biến 300-500mm, có nơi trên 600mm.

Miền Trung lại có đợt mưa lớn, nguy cơ gây ngập lụt nhiều nơi. Ảnh: PLO

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm KTTVQG cho biết, trọng tâm mưa lớn của đợt này sẽ tập trung ở các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa trong ngày 27, 28-11. Ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định mưa lớn tập trung cao điểm trong các ngày 28 đến 30-11.

Ông Năng cho biết nguyên nhân của đợt mưa lớn này là do ảnh hưởng của rìa phía bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4,0-7,0 độ vĩ Bắc và có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc, kết hợp nhiễu động gió đông trên cao. Ngoài ra, còn chịu tác động của khối không khí lạnh tăng cường.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa: cấp 2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm