Bão số 3 đi lắt léo, diễn biến tăng giảm khó lường

Chiều 20-7, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia (Trung tâm Dự báo KTTVQG) cho biết, bão số 3 đang ở huyện Dương Tây, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió của bão mạnh cấp 12, giật cấp 14.

Trung tâm nhận định sau khi đi vào Trung Quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), khả năng cao bão số 3 sẽ ảnh hưởng trực tiếp Vịnh Bắc Bộ trong 2-3 ngày tới và mạnh trở lại thành bão.

Sơ đồ dự báo vị trí và đường đi của bão số 3. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG

Cụ thể, hồi 13 giờ ngày 20-7, vị trí tâm bão ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14. 

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng tây bắc, tốc độ 5km/giờ đi vào đất liền phía tây nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển chủ yếu theo hướng tây, tốc độ 5-10km/giờ, suy yếu thành ATNĐ.

Những giờ sau đó, ATNĐ đổi hướng di chuyển theo hướng nam tây nam, khả năng mạnh lại thành bão. Đến 13 giờ ngày 23-7, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển phía đông của Vịnh Bắc Bộ. Cường độ bão cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 109,5 đến 114,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông: Cấp 3.

Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển ở vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5,0-7,0m, biển động rất mạnh.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm