Sương mù, máy bay phải vòng ra Hà Nội thay vì hạ cánh xuống sân bay Vinh

Hành khách đi trên chuyến bay QH1168 từ TP.HCM đi Nghệ An cho biết lẽ ra hạ cánh ở sân bay Vinh lúc 20 giờ 10 nhưng máy bay phải hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 20 giờ 30. 

Phía hãng bay đưa ra lý do điều kiện thời tiết nên máy bay không thể hạ cánh ở sân bay Vinh. Đồng thời, hãng đã sắp xếp xe đò để đưa hành khách về Nghệ An. "Đến 23 giờ chúng tôi mới lên xe để về quê" - chị LTĐH, khách đi trên chuyến bay này cho biết.

Chị H kể hành trình về quê khá chật vật do phải đến sân bay sớm hai tiếng xếp hàng dài làm thủ tục. Sau đó mất thêm gần 10 tiếng để chuyển sang phương tiện xe khách. "Đến rạng sáng nay 26-1, ba mẹ con tôi mới về đến quê" - chị H nói. 

Khách mệt mỏi tại sân bay Nội Bài trước khi lên xe về Nghệ An. Ảnh: Khách trên chuyến bay cung cấp.

Được biết khách bay chặng TP.HCM-Vinh đã mua vé với giá cao vì trong cao điểm tết, vé chặng bay trên giao động từ 2,7-3,6 triệu đồng/vé. 

Theo ghi nhận của PLO, trong ngày 25-1, có nhiều chuyến bay của các hãng đến trên chạy bay từ TP.HCM đi Nghệ An phải chuyển hướng bay ra Hà Nội do sương mù không hạ cánh được tại sân bay Vinh.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Thư, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Vinh, phản hồi ngày 25-1, cảng dự kiến khai thác 39 chuyến bay. Tuy nhiên, do điều kiện mưa, sương mù dày đặc, tầm nhìn hạn chế nên chỉ khai thác 21 chuyến bình thường, 10 chuyến bị hủy và 8 chuyến chuyển hướng bay ra Nội Bài. 

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam cho biết từ ngày 23-1, tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã ghi nhận tình trạng khách chờ đợi đông tại khu vực nhà ga đi. 

Lý giải về tình trạng này, nhà chức trách hàng không cho rằng do hành khách chưa tiếp cận thông tin bỏ yêu cầu test nhanh, thời tiết sương mù dày đặc tại sân bay Nội Bài cũng khiến 25 chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đến Nội Bài bị chậm giờ.

Nhiều chuyến bay đi và đến Hải Phòng phải chuyển hướng vì thời tiết xấu
Nhiều chuyến bay đi và đến Hải Phòng phải chuyển hướng vì thời tiết xấu
(PLO)- Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific cho biết, ngày 5-3 tình hình thời tiết tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng) có sương mù và mưa, tầm nhìn trần mây thấp vượt quá tiêu chuẩn an toàn cho phép tại thời điểm hạ cánh nên 4 chuyến bay đi và đến Hải Phòng phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm