TP.HCM - Đồng Nai họp bàn về xây cầu Cát Lái 7.200 tỉ đồng

Cuộc họp về dự án cầu thay phà Cát Lái nối quận 2 (TP.HCM) với huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) đã diễn ra vào chiều 18-4 dưới sự chủ trì của ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM và các sở ngành ở TP cùng lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai.

"Cuộc họp diễn ra chiều nay là bước tiếp theo triển khai kết luận của Thủ tướng về việc đồng ý giao Đồng Nai làm cầu Cát Lái và TP.HCM sẽ là đơn vị phối hợp để cùng thực hiện dự án", ông Nguyễn Văn Tám, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM trao đổi với phóng viên PLO

Theo ông Tám, dự án này còn rất nhiều việc triển khai tiếp theo, hiện vẫn chưa có thời gian thi công chính thức của dự án.

Bản đồ vị trí dự kiến xây cầu Cát Lái.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Chính phủ tách dự án xây dựng cầu Cát Lái ra làm 3 dự án thành phần. Phần đường dẫn phía TP.HCM dài 623m, Đồng Nai kiến nghị Chính phủ giao UBND TP.HCM là cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện theo hình thức đầu tư hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT);

Phần đường dẫn phía tỉnh Đồng Nai 263m sẽ do UBND tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện theo hình thức BT. Phần cầu chính giao UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện theo hình thức BOT.

Dự án xây dựng cầu Cát Lái có tổng mức đầu tư dự kiến gần 7.200 tỉ đồng. Cầu có thiết kế dự kiến dạng dây văng với chiều dài khoảng 4 km, mặt cắt ngang 60 m. Sau khi hoàn thành sẽ có 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm