TP.HCM được giải nhiệt sau cơn mưa trái mùa

Theo ghi nhận của PV, khoảng 16 giờ chiều 9-4, nhiều nơi ở TP.HCM xuất hiện mưa to kèm sấm chớp. Có những nơi mưa lớn, nước ngập tới 60 cm và không thoát kịp.

Đây là cơn mưa trái mùa đầu tiên từ tết Nguyên đán cho tới nay. Đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết đợt mưa trái mùa với lượng lớn này đem lại nhiều mặt lợi cho khu vực Nam bộ đang hiện nay đang bị thiếu nước.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh radar Nhà Bè cho thấy mây đối lưu đang tiếp tục phát triển trên khu vực tỉnh Long An và Đồng Tháp. Ngoài ra, mây đối lưu cũng đang bắt đầu phát triển trên khu vực các tỉnh như Bình Phước, Đồng Nai, TP.HCM.

Đài cảnh báo trong những giờ tới mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển, gây ra mưa rào và dông cho các khu vực kể trên. Nhiều khả năng mưa sẽ lan rộng ra các khu vực lân cận khác, có nơi mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn dông người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận trong cơn mưa chiều 9-4:

mua-trai-mua

Mưa lớn khiến nhiều người dân bất ngờ. Ảnh: ĐÀO TRANG

mua-trai-mua-1

Nhiều quận, huyện xuất hiện mưa lớn kèm sấm chớp. Ảnh: ĐÀO TRANG

mua-trai-mua-2

Một số ít người may mắn có chuẩn bị sẵn áo mưa. Ảnh: ĐÀO TRANG

mua-trai-mua-3

Nhiều người dân hồ hởi với cơn mưa giải nhiệt chiều nay. Ảnh: ĐÀO TRANG

mua-trai-mua-4

Nhiều người dân né tạm vào hiên nhà. Ảnh: ĐÀO TRANG

mua-trai-mua-5

Khu vực quận 3 cũng xảy ra mưa lớn. Ảnh: THU TRINH

mua-trai-mua-6

Dàn cây trồng được tưới mát trong cơn mưa trái mùa. Ảnh: ĐÀO TRANG

mua-trai-mua-7

Mưa lớn ở Thủ Đức. Ảnh: HÀ VÂN

mua-trai-mua-8

Mưa lớn tại khu dân cư Khang Điền, quận 9. Ảnh: ĐÀO TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm