Yêu cầu đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường mỏ đá Thượng Long

Ngày 29-7, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết đã ban hành quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đá sét vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực thôn 5 (Thượng Long, huyện Nam Đông).

Mỏ đá Thượng Long. Ảnh: NGUYỄN DO

UBND tỉnh yêu cầu chủ mỏ đá Thượng Long là Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh (Công ty Trường Thịnh) đóng cửa mỏ trên diện tích 2,15 ha. Nguyên nhân do mỏ đá này đã hết hạn giấy phép khai thác khoáng sản và yêu cầu chủ mỏ phải phục hồi môi trường khu vực này.

Cụ thể Công ty phải vận chuyển, san gạt đất trong khu vực mỏ với diện tích hơn 13.600 m2 và khối lượng hơn 6.800 m3 đất, trồng cây phục hồi môi trường tại diện tích nói trên. Ngoài ra, Công ty phải vận chuyển đá sau nổ mìn trong phạm vi ra khỏi mỏ với khối lượng hơn 12.500m3. Nạo vét, khơi thông dòng chảy khu vực khe Biêng gần phạm vi mỏ với chiều dài 300 m.

Đồng thời, Công ty này phải tiến hành hoàn trả tuyến đường vận chuyển, đổ bê tông tuyến đường với dài 900m, rộng 3m, dày 0,2m. Tháo dỡ các công trình phụ trợ như nhà làm việc, nhà bảo vệ, nhà ăn, kho mìn... Thời gian thực hiện các công việc nói trên là trong thời gian 6 tháng.

Như PLO đã thông tin, nhằm cung ứng vật liệu xây dựng phục vụ tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan, Công ty Trường Thịnh được UBND tỉnh cấp phép khai mỏ đá Thượng Long với diện tích 2,15 ha, trong thời hạn 5 năm từ 31-12-2015.

Tuy nhiên, sau khi giấy phép khai thác mỏ đã đá hết hạn, công ty này vẫn hoạt động, phớt lờ những lưu ý của chính quyền. Mặt khác, trong quá trình khai thác, nhiều vấn đề phát sinh, ảnh hưởng tại mỏ đá Thượng Long vẫn chưa được đơn vị này triển khai khắc phục.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm