Đoạn buồn Troussier

(PLO)- Chỉ sau một năm cầm quân tuyển Việt Nam, ông thầy người Pháp Troussier đã bốn lần thua các đội bóng của Indonesia với cùng một cái tên gây sốc Shin Tae-yong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những đôi chân nặng như đeo chì của các tuyển thủ Việt Nam (VN) trong trận tái đấu với Indonesia vào đêm 26-3 và gương mặt thất thần của HLV Troussier diễn tả đầy đủ một cái thua không thể bào chữa.

HLV Troussier lại mất việc vì tuyển Indonesia

Đội tuyển VN có thể thua đậm Hàn Quốc, Nhật Bản… những đội bóng hàng đầu châu Á không làm buồn lòng giới hâm mộ như khi ngã ngựa bởi Thái Lan suốt một thời gian dài và bây giờ đến nỗi ám ảnh Indonesia.

Đoạn buồn Troussier
HLV Troussier đã chia tay bóng đá Việt Nam sau một năm. Ảnh: ANH THỊNH

Người yêu bóng đá VN có rộng lượng cách mấy cũng không thể nào tiêu hóa nổi chuỗi bảy trận thua liên tiếp của thầy trò HLV Troussier khiến bị đánh bật ra khỏi top 100 thế giới. Cá nhân ông thầy người Pháp chắc hẳn sẽ không thôi dằn vặt mình trong chưa đầy một năm có đến bốn lần là bại tướng của HLV Shin Tae-yong.

Lần đầu ở SEA Games 32 hồi tháng 5 năm ngoái thua 2-3 ở bán kết với đội U-23 VN có thể xem là tai nạn của ông Troussier. Tuy nhiên, hai lần thua 0-1 tại vòng bảng Asian Cup và lượt đi vòng loại thứ hai cúp thế giới đã làm rơi rớt nhiều tiếng tăm của HLV từng đưa Nhật Bản góp mặt ở World Cup 2002. Đến cú ngã đau đớn 0-3 trên sân Mỹ Đình vào đêm 26-3 đúng là thảm họa của HLV Troussier.

Người yêu bóng đá Việt Nam có rộng lượng cách mấy cũng không thể nào tiêu hóa nổi chuỗi bảy trận thua liên tiếp của thầy trò HLV Troussier khiến bị đánh bật ra khỏi top 100 thế giới.

Ngay trong đêm định mệnh đó, ông thầy người Pháp đã mất việc và đây cũng là lần thứ hai HLV Troussier bị gãy ghế vì Indonesia. Nhớ tại Asian Cup 2004, ông từng bị Qatar sa thải sau trận thua 1-2 trước Indonesia của HLV Ivan Kolev, chỉ sau nửa năm cầm quân và vẫn còn hai trận nữa. Bây giờ, ông Troussier cũng nghỉ sớm sau một năm gắn bó với bóng đá VN dù vẫn còn hai trận nữa ở vòng loại cúp thế giới.

Bóng đá VN xóa đi làm lại

Thủ quân Hùng Dũng cùng đồng đội đã gãy mục tiêu World Cup 2026 và trong năm nay chỉ còn mỗi AFF Cup, hay lứa trẻ U-23 phải góp mặt ở vòng chung kết U-23 châu Á vào tháng 5. Cả hai đội tuyển quốc gia hiện tại như rắn mất đầu sau đoạn buồn Troussier với một hành trình dang dở.

Bóng đá VN sau nhiều giai đoạn gắn bó với thầy nội và thầy ngoại đến từ Đức, Anh, Brazil, Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp giờ lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn tìm HLV để tìm hướng đi mới. Các đội tuyển đang chơi vơi giữa dòng nước mà không có thuyền trưởng và vấn đề chính là không thấy đâu là bến bờ.

Dư luận hơn một ngày qua bàn tán xôn xao về việc VFF sớm thanh lý hợp đồng với HLV sẽ phải bồi thường bao nhiêu tháng lương có giá mỗi tháng 60.000 USD, hay không mất đồng nào hoặc do nhà tài trợ chi trả? Điều đó cũng không quan trọng bằng năng lực của VFF sẽ chọn HLV nào phù hợp có thể giúp bóng đá VN phát triển, sau hơn năm năm chạm đỉnh dưới thời ông Park Hang-seo.

Giải pháp chữa cháy dễ nhất bây giờ là trợ lý của cựu HLV Troussier, ông Moulay Lahsen Azzeggouarh đang nắm đội U-23 vừa đá hai trận giao hữu ở Tajikistan, trong thời gian chờ VFF họp rút kinh nghiệm và lên phương án tìm thầy mới. Lại thêm một lần bóng đá VN xóa đi làm lại theo cách cũ, sau 30 năm của công cuộc đổi mới.•

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm