Đoàn đại biểu TP.HCM viếng nghĩa trang Hàng Dương

(PLO)- Đoàn đại biểu TP.HCM hôm nay dâng hương, dâng hoa với lòng thành kính hướng về anh linh của các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước tại nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 25-9, đoàn đại biểu TP.HCM đi thăm cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam.

Trong chuyến thăm, đoàn đại biểu do ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu cùng đoàn đại biểu TP.HCM dâng hương ở tượng đài Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: ANH HOÀNG

Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu cùng đoàn đại biểu TP.HCM dâng hương ở tượng đài Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: ANH HOÀNG

Cùng đoàn có Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Thành Trung; Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Nguyễn Trần Phượng Trân; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của TP.HCM cùng lãnh đạo huyện Côn Đảo và lãnh đạo các sở, ngành, một số cựu tù Côn Đảo.

Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Hiếu, trưởng đoàn Đại biểu TP.HCM, dâng hương trước Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Ảnh: ANH HOÀNG

Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Hiếu, trưởng đoàn Đại biểu TP.HCM, dâng hương trước Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Ảnh: ANH HOÀNG

Thay mặt đoàn đại biểu TP.HCM, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM Nguyễn Trần Phượng Trân đã đọc diễn văn tưởng niệm:

“Có hàng ngàn chiến sĩ cách mạng và người yêu nước Việt Nam đã mãi mãi ra đi trên mảnh đất này, trong đó tiêu biểu như cố Tổng bí thư Lê Hồng Phong, nhà yêu nước Nguyễn Anh Ninh, nữ anh hùng Võ Thị Sáu, anh hùng Lê Văn Việt, anh hùng Lưu Chí Hiếu và biết bao đồng chí, đồng bào yêu nước khác”.

Đoàn đại biểu TP.HCM dâng hương ở nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: ANH HOÀNG

Đoàn đại biểu TP.HCM dâng hương ở nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: ANH HOÀNG

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Côn Đảo và TP.HCM sẽ phát huy được truyền thống tốt đẹp của thế hệ cha anh đi trước, tiếp tục tập trung tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nêu cao trách nhiệm, phát huy ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Nghĩa trang Hàng Dương là nơi yên nghỉ của gần 2.000 chiến sĩ cách mạng và nhà yêu nước qua nhiều thế hệ kéo dài từ năm 1862 đến năm 1975. Trong đó chỉ có 793 ngôi mộ lưu rõ danh tính, quê quán, phần còn lại là những ngôi mộ chưa xác định được danh tính.

Nghĩa trang Hàng Dương đã được xếp hạng Di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia.

Thăm hỏi, tặng quà cho chiến sĩ Vùng 2 Hải quân

Cùng ngày, đoàn đại biểu TP.HCM đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các đơn vị thuộc Vùng 2 Hải quân đứng chân tại Côn Đảo, gồm: Trạm radar 590 (Trung đoàn 251), Trung đội Công binh (Lữ đoàn Tên lửa bờ 681); các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo, Biên phòng, Hải đội Cảnh sát biển thuộc Vùng 3 Cảnh sát biển…

Đoàn đại biểu TP.HCM tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: ANH HOÀNG

Đoàn đại biểu TP.HCM tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: ANH HOÀNG

Báo cáo với đoàn đại biểu, Thiếu tá Trần Chiến Đấu, Trạm trưởng Radar 590, cho biết đời sống cán bộ, chiến sĩ còn nhiều khó khăn do vị trí đóng quân nơi núi cao, địa hình hiểm trở, điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng đến tuổi thọ khí tài, máy móc được trang bị cũng như tình hình sức khỏe của anh em…

Tuy nhiên, các cán bộ, chiến sĩ luôn động viên nhau vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ của trên giao.

Trạm Radar 590 tặng quà cho đoàn công tác TP.HCM. Ảnh: ANH HOÀNG

Trạm Radar 590 tặng quà cho đoàn công tác TP.HCM. Ảnh: ANH HOÀNG

Phát biểu động viên các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn huyện Côn Đảo, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu đã ghi nhận những kết quả đạt được của các đơn vị trong thời gian qua.

Ông Hiếu khẳng định trong khả năng của mình, TP.HCM sẽ luôn động viên, chăm lo một cách đầy đủ nhất về tinh thần và vật chất cho các lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ canh giữ bình yên nơi biên cương, hải đảo của Tổ quốc…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm