Đoán giờ băng tan được giải thưởng lớn

Một người phụ nữ ở bang Alaska (Mỹ) đã thắng giải thưởng 311.652 USD (hơn 7,2 tỉ đồng) nhờ đoán đúng được chính xác ngày và giờ chiếc phao báo hiệu rớt xuống nước sau khi băng tan trên sông Tanana ở Nenana, Alaska.

Các quan chức thông báo vào ngày 3-5, cô Patricia Andrew, người dân ở Anchorage, đã dự đoán là băng sẽ tan ngày 14-4 vào lúc 12:21 sáng (giờ Alaska). Và cô là thí sinh duy nhất đoán chính xác thời gian.

Cherri Forness, quản lý cuộc thi Ice Classic, trả lời Daily News-Miner rằng: “Cô ấy không biết. Có thể cô ấy còn không nhớ đã ghi gì vào chiếc vé đó”.

Patricia Andrew thắng khi đoán chính xác thời gian chiếc phao báo hiệu rớt xuống nước (Ảnh: Nenana Ice Classic fanpage)

Những người mua vé cho sự kiện Ice Classic diễn ra hàng năm này sẽ đoán ngày và thời gian chiếc phao báo hiệu ở trên dòng sông băng rớt xuống nước khi băng tan. Nếu không có ai đoán được thời gian chính xác thì người đoán được số phút gần nhất sẽ thắng.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2013 cuộc thi này có người chiến thắng tuyệt đối.

Năm nay là lần băng tan nhanh nhất kể từ lần năm 1917. Điều không bình thường là băng tan vào lúc nửa đêm chứ không phải dưới ánh nắng ban ngày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm