Doanh nghiệp chịu nhiều rủi ro khi ký hợp đồng với đối tác ngoại

Đó là ý kiến của đại diện Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam tại buổi tọa đàm “Việt Nam và Công ước viên về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức sáng 11-5.

Theo Trung tâm thương mại trọng tài quốc tế, từ năm 2002 đến nay đã thụ lý khoảng 500 vụ kiện nhưng đến 80% số vụ có yếu tố nước ngoài. Bản thân doanh nghiệp (DN) nước ngoài thì muốn áp dụng luật nước ngoài, còn các DN Việt Nam muốn bán được hàng đành phải miễn cưỡng chấp nhận những điều khoản mà bạn hàng đưa ra. Do vậy, phía DN của chúng ta luôn phải chịu phần rủi ro khi ký hợp đồng mua bán hàng hóa với các đối tác ngoại.

Theo ông Trần Hữu Huỳnh - Trưởng Ban Pháp chế VCCI, trong mua bán quốc tế, năm 1980, Liên Hiệp Quốc đã thông qua Công ước viên về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG). Đến năm 1988, CISG chính thức được áp dụng và đến nay có 74 nước tham gia tổ chức này. Nếu Việt Nam tham gia tổ chức này, CISG sẽ mang lại những lợi ích rất lớn cho các DN Việt Nam. Khi đó DN sẽ tiết kiệm chi phí và tránh được các tranh chấp trong hợp đồng mua bán quốc tế. Bởi lẽ CISG xây dựng một khung pháp lý thống nhất được áp dụng một cách tự động cho các thành viên tham gia như thời gian giao hàng, thời điểm hợp đồng có hiệu lực… chắc chắn sẽ hạn chế được rất lớn những rủi ro cho các DN của ta.

Đại diện khối DN, ông Nguyễn Tôn Quyền, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, cho hay nghe giới thiệu về CISG thì thấy rất có lợi cho cộng đồng DN Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, hầu hết các DN Việt Nam, như ngành gỗ có bạn hàng với 120 nước trên thế giới, cũng chưa biết CISG là gì. Chính vì vậy, Việt Nam nên sớm tham gia vào CISG để giúp hạn chế được những rủi ro cho các DN xuất khẩu. Đồng thời, cơ quan nhà nước cần có chiến lược tuyên truyền tới cộng đồng DN về CISG.

LÊ THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm