Ngành nông nghiệp xuất khẩu vượt 70 tỉ USD, rau quả tăng trưởng vượt xa dự đoán

(PLO)- Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng cho biết, năm 2025, tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt khá cao, ước đạt 3,7-3,92%.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 31-12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức hội nghị tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt khá cao

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng cho biết, năm 2025, tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt khá cao, ước đạt 3,7-3,92%. Sản xuất nông lâm sản và thuỷ sản phát triển ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu, bảo đảm an ninh lương thực, thực sự là trụ đỡ của nền kinh tế.

Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản ước đạt 70,09 tỉ USD, trong đó các mặt hàng nông sản đạt 37,25 tỉ USD; lâm sản đạt 18,5 tỉ USD; thủy sản đạt 11,32 tỉ USD... Xuất siêu 20,7 tỉ USD.

z7384171467561_3be1ab6f940b8bccd36e2126a56897e3-143251_99-144904.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành NN&MT. Ảnh: Tùng Đinh

Bộ trưởng Trần Đức Thắng tiếp tục cho biết, công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện. Quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài nguyên đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Các giải pháp bảo vệ môi trường nước, không khí, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; chủ động kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ ô nhiễm đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ.

Cùng đó, chất lượng công tác dự báo, cảnh báo, phòng chống thiên tai và quản lý đê điều, chuyển đổi xanh, giảm phát thải, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu được đẩy mạnh.

Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực NN&MT được mở rộng, đi vào chiều sâu, từ chỗ chủ yếu “mở rộng quan hệ, tranh thủ dự án” đã chuyển mạnh sang chủ động thiết kế khuôn khổ hợp tác, dẫn dắt sáng kiến, gắn chặt đối ngoại với các mục tiêu chiến lược về an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, bảo vệ tài nguyên, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tư lệnh ngành NN&MT cũng thừa nhận công tác dự báo, nắm tình hình, phản ứng chính sách đối với một số vấn đề phát sinh, cấp bách còn bị động. Còn những quy định pháp luật chồng chéo, thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn phức tạp, chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời. Cơ chế, chính sách trên một số lĩnh vực chưa đầy đủ, đồng bộ. Kỷ luật hành chính tại một số cơ quan, đơn vị có lúc còn chưa nghiêm; việc thực thi chức trách ở một số bộ phận còn để xảy ra vi phạm.

z7384410388019_26edd655a71266b0ab95f6896d8d480f.jpg
Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tùng Đinh

Một số cơ chế, chính sách cho phát triển nông nghiệp, nông thôn chưa có nguồn lực để thực hiện. “Ô nhiễm môi trường không khí vẫn diễn biến phức tạp, chưa được kiểm soát hiệu quả. Khả năng ứng phó, giảm thiểu tác hại của thiên tai và biến đổi khí hậu chưa đáp ứng yêu cầu”, ông Thắng đánh giá.

Tăng trưởng rau quả vượt xa dự đoán ban đầu

Thông tin thêm tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho biết đến cuối năm 2025, xuất khẩu rau quả Việt Nam ước đạt 8,5-8,6 tỉ USD, tăng khoảng 1,3–1,4 tỷ USD, tương đương 18% so với năm 2024, vượt xa dự đoán ban đầu.

Ông Bình nhấn mạnh, những thành tích này là kết quả của sự phối hợp giữa các cấp chính quyền, Bộ NN&MT và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời ghi nhận vai trò quan trọng của Bộ trong tái cơ cấu sản xuất từ nhỏ lẻ sang tập trung, hiện đại, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng, mở cửa thị trường xuất khẩu.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng, bên cạnh thành tích, ngành rau quả vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Đó là chất lượng rau quả chưa ổn định, đồng nhất thấp, còn dư lượng chất cấm. Hệ thống truy xuất nguồn gốc chưa hoàn chỉnh, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và giám định hàng xuất khẩu còn bất cập. Mối liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ trong nước chưa bền vững, dễ bị tác động khi thị trường biến động.

z7384434821200_643d062ba6a172b63f9b858f20c5e312.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tùng Đinh

Đối với năm 2026, Hiệp hội dự báo xuất khẩu rau quả có thể đạt 10 tỉ USD. Hiệp hội đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng và an toàn sản phẩm, hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc hiện đại, kết nối quốc tế để bảo vệ quyền lợi sản xuất và tiêu dùng. Cùng đó, cần chấn chỉnh hoạt động kiểm tra, giám định, cấp chứng nhận xuất khẩu, đảm bảo thông quan nhanh và uy tín hàng Việt.

Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh rau quả Việt Nam trong và ngoài nước, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tăng tần suất, đa dạng hình thức và mở rộng địa bàn và xây dựng quỹ nghiên cứu phát triển ngành, áp dụng công nghệ mới, hiện đại trong nghiên cứu giống, sau thu hoạch, bảo quản và kéo dài thời gian lưu trữ, tiêu thụ rau quả.

Bước sang năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết ngành xác định mục tiêu tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, phát huy hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững và kinh tế - xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm