Doanh nghiệp kiện ủy ban vì mượn tiền 6 năm không trả

(PLO)- Doanh nghiệp khởi kiện ra tòa yêu cầu UBND huyện ở Đắk Nông trả 400 triệu đồng mượn từ hơn sáu năm trước đến nay không chịu trả.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Bùi Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND huyện Krông Nô (Đắk Nông), xác nhận Công ty CP Đầu tư Phú Gia Phát - HCM (Công ty Phú Gia Phát) đã làm đơn khởi kiện UBND huyện để đòi lại hơn 400 triệu đồng.

Kiện ủy ban huyện, đòi nợ 400 triệu đồng

Liên quan sự việc này, ông Sơn cho rằng chờ phán quyết của tòa án, huyện sẽ chấp hành theo. “Chúng tôi đã kiến nghị đến các sở, ngành liên quan tỉnh Đắk Nông nhưng chưa nhận được văn bản hướng dẫn cụ thể để lấy nguồn ngân sách chi trả cho doanh nghiệp. Chờ có bản án cuối cùng của tòa phán quyết ra sao, UBND huyện Krông Nô sẽ chấp hành” - ông Sơn nói.

UBND huyện Krông Nô bị doanh nghiệp kiện đòi hơn 400 triệu đồng. Ảnh: AX

UBND huyện Krông Nô bị doanh nghiệp kiện đòi hơn 400 triệu đồng. Ảnh: AX

Theo hồ sơ, năm 2017, Công ty Phú Gia Phát cho UBND huyện Krông Nô tạm ứng hơn 400 triệu đồng. Việc chi tiền tạm ứng này là để hỗ trợ cho những người dân bị ảnh hưởng (sử dụng đất trước ngày 1-7-2004) sau khi bị thu hồi đất tại tiểu khu 1260, xã Buôn Choáh (huyện Krông Nô).

Ông Nguyễn Đức Vượng, Giám đốc Công ty Phú Gia Phát, cho biết đầu năm 2017, công ty đã giải ngân cho UBND huyện Krông Nô mượn hơn 400 triệu đồng và cuối năm này huyện sẽ trả hết số nợ.

Ông Vượng cũng đã làm đơn kiến nghị đến các cấp ở tỉnh Đắk Nông nhưng đến nay UBND huyện Krông Nô vẫn chưa hoàn trả lại số tiền đã tạm ứng.

“Chúng tôi chịu thiệt hại nhiều khi chi tiền cho UBND huyện Krông Nô thực hiện giải phóng mặt bằng. Việc kiện này không chỉ đòi lại tiền gốc, mà còn yêu cầu chính quyền địa phương chi trả lãi suất và các thiệt hại liên quan” - ông Vượng cho hay.

Ông Sơn thừa nhận việc Công ty Phú Gia Phát chi hơn 400 triệu đồng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô hỗ trợ cho người dân để giải phóng mặt bằng là có thật nhưng hiện chưa có hướng dẫn dùng nguồn nào để trả…

Chờ bản án làm cơ sở để xuất trả tiền

Cuối năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên cũng đã có kết luận tại buổi làm việc với đại diện Công ty Phú Gia Phát.

Ông Lê Trọng Yên giao UBND huyện Krông Nô rà soát, thống kê toàn bộ các đối tượng lấn, chiếm, chuyển nhượng đất trái phép tại dự án trồng rừng thuộc tiểu khu 1260.

“Trên cơ sở đó, xây dựng phương án xử lý theo quy định của pháp luật đối với từng trường hợp cụ thể. Hoàn thành trong quý I-2022. Trả tiền đã mượn của Công ty Phú Gia Phát (400 triệu đồng), hoàn thành trước ngày 31-12-2021” - trích kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên.

Ông Sơn thừa nhận việc Công ty Phú Gia Phát chi hơn 400 triệu đồng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô thực hiện hỗ trợ cho người dân để giải phóng mặt bằng tại tiểu khu 1260, xã Buôn Choáh là có thật. Người dân cũng đã nhận tiền hỗ trợ này và có xác lập danh sách cụ thể.

“Tuy nhiên, Công ty Phú Gia Phát phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (nay là Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện - PV) trực tiếp chi trả mà không đưa về ngân sách huyện rồi mới làm quy trình xuất tiền… Vì vậy, khi khoản tiền hơn 400 triệu đồng này không xuất toán từ ngân sách thì chúng tôi không biết lấy khoản nào để bù lại.

Trong khi đó, các sở, ngành tỉnh cũng chưa có hướng dẫn cụ thể về việc địa phương phải dùng nguồn nào để trả lại tiền cho doanh nghiệp. Theo tôi, cứ để tòa phán quyết. Bản án là cơ sở để UBND huyện để xuất trả tiền cho Công ty Phú Gia Phát hoặc không” - ông Sơn cho hay.

Ngày 9-3 vừa qua, TAND huyện Krông Nô chính thức thụ lý đơn của Công ty Phú Gia Phát về việc tranh chấp đòi tài sản giữa nguyên đơn là doanh nghiệp này kiện UBND huyện Krông Nô. Tòa cũng sẽ xem xét đơn khởi kiện theo đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm