Doanh nghiệp kiện vì ủy ban xử phạt sai

Trước đó, doanh nghiệp của ông Hải bị Đội Quản lý thị trường phát hiện doanh nghiệp không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động chi nhánh; có hành động cản trở gây khó khăn đối với hoạt động công vụ; kinh doanh hàng nhập lậu trị giá hơn 67 triệu đồng; nhập khẩu kinh doanh hàng hóa có nhãn gốc tiếng nước ngoài mà không ghi nhãn phụ bằng tiếng Việt; ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đầy đủ những nội dung thuộc trách nhiệm của người ký.

Trên cơ sở này, UBND quận 6 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Không đồng tình, ông Hải khiếu nại. Theo ông, không có quy định nào bắt buộc doanh nghiệp phải đăng ký hoạt động chi nhánh. Thứ hai, ông không hề cản trở gây khó khăn cho cán bộ khi kiểm tra mà ngược lại đã cung cấp đầy đủ giấy tờ. Thứ ba, giấy tờ ông cung cấp cho người kiểm tra để chứng minh không phải hàng nhập lậu (ông được phép cung cấp sau 24 giờ kể từ khi kiểm tra) nhưng không được tiếp nhận. Điều này cơ quan chức năng vi phạm từ đó xác định hàng ông nhập lậu là không có cơ sở.

Giải quyết khiếu nại, chủ tịch UBND quận 6 đã bác đơn.

Ông Hải khởi kiện yêu cầu tòa hủy quyết định xử phạt vì nhiều nội dung trong quyết định là sai sự thật. Đặc biệt là cơ quan chức năng hiểu sai luật khi không chấp nhận việc doanh nghiệp cung cấp giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa sau 24 giờ kể từ khi kiểm tra. Với những vấn đề trên, ông Hải đề nghị được bồi thường 250 triệu đồng thiệt hại do bị giam giữ hàng trái luật, vu khống sai làm tổn hại uy tín kinh doanh...

TÚ HƯNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm