Dời Lễ khánh thành cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây và Mai Sơn - Quốc lộ 45

(PLO)- Lễ khánh thành hai đoạn cao tốc Mai Sơn - Quốc Lộ 45 và Phan Thiết - Dầu Giây sẽ dời xuống ngày 29-4 thay vì 30-4.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-4, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đã ký quyết định 487/ QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ Khánh thành Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đoạn Mai Sơn - Quốc Lộ 45 và Phan Thiết - Dầu Giây.

Nút giao cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây và Long Thành-Dầu Giây. Ảnh PN.

Nút giao cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây và Long Thành-Dầu Giây. Ảnh PN.

Theo đó, Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 481/QĐ-BGTVT ngày 21-4 của Bộ trưởng Bộ GTVT về Kế hoạch tổ chức Lễ Khánh thành 3 đoạn cao tốc nói trên.

Quyết định mới chỉ thay đổi thời gian tổ chức Lễ khánh thành từ 8 giờ ngày 30-4 dời xuống 1 ngày và sẽ tổ chức vào 8 giờ sáng ngày 29-4.

Như PLO đã đưa, Lễ khánh thành sẽ tổ chức đồng loạt tại 2 Dự án thành phần trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và tỉnh Thanh Hóa.

Cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết. Ảnh PN.

Cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết. Ảnh PN.

Trong đó điểm cầu chính tại tỉnh Bình Thuận tại km0+000, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam (thuộc Dự án Phan Thiết - Dầu Giây) và kết nối trực tuyến với điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Đường rẽ vào cao tốc Phan Thiết Dầu Giây từ nút giao cao tốc Long Thành-Dầu Giây.

Đường rẽ vào cao tốc Phan Thiết Dầu Giây từ nút giao cao tốc Long Thành-Dầu Giây.

Để đưa hai đoạn cao tốc trên vào khai thác tạm thời dịp 30-4 tới, Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị phải đảm bảo khẩn trương hoàn thành các hạng mục. Cụ thể, thảm bê tông nhựa nóng trước ngày 22-4; lắp đặt khe co giãn các cầu trên tuyến chính, hệ thống biển báo trước ngày 25-4; sơn kẻ đường, dải phân cách, chống chói, rào tôn sóng, rãnh thoát nước và tổ chức vệ sinh, dọn dẹp công trường trước ngày 28-4.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm